Xây dựng mô hình dân vận khéo trong hiến đất, giải phóng mặt bằng

- Ngày 30-6, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm, hệ thống dân vận trong tỉnh đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của Đảng; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Ban Dân vận các cấp đã tham mưu để cấp ủy chỉ đạo tổ chức tốt một số nội dung trọng tâm, nổi bật như quán triệt thực hiện những điểm mới về công tác dân vận theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, gắn thực hiện công tác dân vận với nhiệm vụ chính trị của tỉnh; triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh; đẩy mạnh thực hiện tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận và thực hành “Dân vận khéo” theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.  

Đồng thời tham mưu lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, cụ thể hóa, thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận những kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; tích cực tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho cho đồng bào Mông; phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải nhựa và chống rác thải nhựa”...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hưng Vượng đề nghị, 6 tháng cuối năm 2022, hệ thống dân vận trong tỉnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tích cực thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; quan tâm đến các hoạt động tổ chức Đại hội các cấp như Đại hội Cựu chiến binh, Đại hội Chữ thập đỏ…; định hướng xây dựng các mô hình mới về dân vận khéo hiệu quả tại các địa phương, trong đó có mô hình dân vận khéo trong hiến đất, giải phóng mặt bằng; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt công tác dân vận của cán bộ Nhà nước trong phục vụ nhân dân; vận động nhân dân thực hiện tiêm phòng vắc xin Covid-19; thực hiện chuyển đổi số…                                       

 Tin, ảnh: Giang Lam

Tin cùng chuyên mục