Bồi dưỡng kiến thức xây dựng Đảng cho phóng viên báo chí

- Ngày 3-11, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan, thông tấn báo chí. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, đề tài về xây dựng Đảng là mảng khó, rộng không dễ để viết, song yêu cầu lại rất cao, viết làm sao cho sinh động chính xác, đảm bảo đường lối quan điểm của Đảng. Đại hội XIII của Đảng đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đặt ra nhiều nội dung mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Do đó cần có sự đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối cho đảng viên, nhân dân, phản bác những luận điểm sai trái, chống phá Đảng, nhà nước. Đây là sứ mệnh lớn mà các cơ quan báo chí phải đảm đương.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Các đại biểu dự hội nghị đã được báo cáo viên truyền đạt những kiến thức trọng tâm về công tác xây dựng Đảng qua các chuyên đề như: Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; những nội dung mới về xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm về công tác xây dựng Đảng; chia sẻ kinh nghiệm sáng tác tác phẩm tham dự giải Búa liềm vàng.

Hội nghị bồi dưỡng giúp đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí nắm vững những nội dung quan trọng, quan điểm mới của Đảng trong công tác xây dựng Đảng; nâng cao kỹ năng khai thác, xử lý thông tin, lựa chọn đề tài, kinh nghiệm viết bài về xây dựng Đảng.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục