Hướng mạnh về cơ sở

- Xã Thượng Nông có 975 hộ, trên 4.820 nhân khẩu thuộc 9 thôn. Là xã vùng sâu, vùng xa, đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số; đồng bào dân tộc Tày chiếm trên 80%. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Đảng ủy xã luôn quan tâm, lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Lương Xuân Hướng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, Đảng ủy xã đã lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm “Hướng mạnh về cơ sở, chăm lo nhu cầu, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân”.

Tổ chức Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên xã Thượng Nông phối hợp chăm sóc tuyến đường hoa.

Ngay sau khi Đại hội Đảng bộ xã Thượng Nông lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ủy ban MTTQ xã, các tổ chức chính trị - xã hội đã cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước. Đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các chỉ tiêu phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là tiếp tục duy trì, phát triển chăn nuôi đại gia súc, duy trì trồng cây vụ đông; tập trung phát triển chè Shan tuyết, đỗ tương, đỗ xanh, sản phẩm bún khô cung ứng cho thị trường; xây dựng thương hiệu gạo nếp đặc sản Thượng Nông (Khẩu Pái, Khẩu Láng). Hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực vận động nhân dân tham gia dự án khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn; khôi phục nghề dệt thổ cẩm và Làng cổ người Tày Bản Mù, thôn Đống Đa.

Thời gian tới, Đảng ủy xã Thượng Nông tiếp tục tập trung lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội xã nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” với phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; đổi mới phương pháp vận động quần chúng theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.                   

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục