Lãnh đạo tỉnh và huyện Yên Sơn chúc mừng Lễ Giáng sinh

- Ngày 19-12, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo tỉnh do đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh làm Trưởng đoàn và đồng chí Phạm Ninh Thái, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn đã đến chúc mừng Hội thánh Hiệp Một thôn Bum, xã Hùng Lợi (Yên Sơn) nhân dịp Lễ Giáng sinh 2021. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Yên Sơn tặng quà nhân dịp Lễ Giáng sinh cho Hội thánh Hiệp Một thôn Bum,
xã Hùng Lợi (Yên Sơn).

Tại buổi thăm, tặng quà, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Yên Sơn đã chúc mừng mục sư cùng các vị trong Ban Chấp sự Hội thánh Hiệp Một và các tín đồ đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Đồng thời, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp tích cực và trách nhiệm của mục sư và bà con giáo dân trong phát triển kinh tế -xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí cũng bày tỏ mong muốn các mục sư và các vị trong Ban Chấp sự sẽ tiếp tục vận động các tín đồ là nhân dân phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sống “tốt đời đẹp đạo”, chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực vươn lên trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Yên Sơn nắm tình hình phát triển kinh tế của các
giáo dân tại thôn Bum, xã Hùng Lợi (Yên Sơn)

Mục sư Hoàng Văn Chi cùng các vị trong Ban Chấp sự Hội thánh Hiệp Một và bà con giáo dân bày tỏ cảm ơn chân thành đến lãnh đạo tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp đã luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ đồng bào giáo dân thời gian qua; đồng thời hứa sẽ sống tốt đời đẹp đạo và tham gia đóng góp tích cực hơn nữa vào các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương thời gian tới.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục