Phúc Thịnh tập trung giải quyết tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm

- Nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng bộ xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa) đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế để tập trung sửa chữa, khắc phục, giải quyết. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. 

Sau khi tiến hành kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ xã Phúc Thịnh chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục. Đó là thực hiện chỉ tiêu đối với cây trồng, vật nuôi không đạt kế hoạch; tình trạng vi phạm đất đai, tự ý cải tạo đất san gạt mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng. Công tác nắm tình hình cơ sở có nơi, có lúc chưa sâu sát. Việc giải quyết đơn, kiến nghị, phản ánh công dân có việc còn chậm; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân chưa thường xuyên; công tác hòa giải cơ sở có việc còn lúng túng. Công tác tự kiểm tra, giám sát của Đảng bộ, chi bộ chưa thường xuyên, chất lượng hạn chế; không đạt kế hoạch kết nạp đảng viên... 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Trần Văn Chính cho biết, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, từ Đảng ủy đến các chi bộ trực thuộc đều xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục gắn với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; có giải pháp thực hiện từng nội dung cụ thể; tập thể và người đứng đầu các đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm chủ động giải quyết các vướng mắc trong dân.

Đồng chí Trưởng thôn và Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Hòa Đa, xã Phúc Thịnh thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng các hộ dân quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng.

Đơn cử như đối với nội dung san lấp mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng quy định, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông (ATGT). Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường lãnh đạo quản lý đất đai, quản lý hành lang ATGT đường bộ. 

UBND xã tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình sử dụng đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để phát sinh tình trạng san lấp mặt bằng, xây dựng trái phép, lấn chiếm hành lang đường bộ. UBND xã phối hợp các ngành chức năng huyện vận động, hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình, mái che, mái vẩy, giải tỏa hành lang ATGT. Kết quả, đến nay, xã Phúc Thịnh giải tỏa 100% số hộ vi phạm hành lang ATGT, đã xử lý các hộ vi phạm sử dụng đất sai mục đích.

Đối với chỉ tiêu cây trồng, vật nuôi không đạt kế hoạch. Đảng ủy, UBND xã đã tăng cường công tác chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, các thôn đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, đồng thời, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất chăn nuôi, vận động nhân dân phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng trang trại, gia trại. Các tổ chức chính trị tạo điều kiện hỗ trợ đoàn viên, hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Đến nay, xã hình thành nhiều mô hình mới như trồng nấm, trồng cây ăn quả có múi bằng phương pháp hữu cơ. Đặc biệt, xã đã thành lập được Hợp tác xã Chăn nuôi trâu vỗ béo và 2 tổ hợp tác chăn nuôi trâu sinh sản, mây tre đan.

Phó Bí thư Chi bộ thôn Hòa Đa Nguyễn Thị Thu cho biết, 2 năm liền (2019, 2020), Chi bộ Hòa Đa không kết nạp được đảng viên. Nguyên nhân do phần lớn lớp trẻ đi làm ăn xa. Khắc phục tình trạng trên, song song với giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, chỉ đạo trưởng các tổ chức đoàn thể bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên để phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn cho Đảng. Nhờ đó, công tác phát triển Đảng ở Chi bộ Hòa Đa từng bước có sự chuyển biến. Chi bộ hiện có 2 quần chúng ưu tú, trong đó có 1 quần chúng hoàn tất hồ sơ chờ kết nạp Đảng. 

Nhờ chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng cùng với những biện pháp cụ thể khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Đảng bộ xã Phúc Thịnh đã có bước chuyển mình tích cực. Đến nay, các tồn tại, hạn chế đã cơ bản được giải quyết; không phát sinh vấn đề nổi cộm. Đời sống vật chất, tinh thần người dân nâng lên. Hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã là 38,2 triệu đồng/người/năm, tăng 7 triệu đồng/người/năm so với năm 2019. Từ năm 2018 đến năm 2020, Đảng bộ xã Phúc Thịnh đều được xếp loại Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.          

Bài, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục