Bệnh binh giàu nghị lực

- Là bệnh binh và là nạn nhân chất độc da cam/dioxin, nhưng ông Nguyễn Văn Dương, thôn 3 Làng Bát, xã Tân Thành (Hàm Yên) luôn nỗ lực làm kinh tế giỏi.


Ông Nguyễn Văn Dương.

Từng chiến đấu tại chiến trường C, nước Lào, năm 1986, ông trở về địa phương và bắt tay làm kinh tế. Ông khai hoang 2 ha đất để trồng chè, thời gian rảnh, ông còn làm thêm kinh doanh để tăng thu nhập.

Năm 2012, ông mạnh dạn vay vốn Ngân hàng CSXH huyện rồi thuê đất, cải tạo chuồng trại và mua trâu sinh sản, ông cũng tự cải tạo đất để trồng cỏ voi làm thức ăn. Sau năm đầu tiên ông trả được nợ và mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng. Ông luôn duy trì đàn trâu từ 5 đến 7 con. Ngoài nuôi trâu sinh sản, ông Dương còn nuôi gà thịt, trồng chè và cây ăn quả. Hiện nay, gia đình ông nuôi trên 100 con gà thịt, chăm sóc 2ha chè VietGAP, 100 gốc mít Thái và 50 gốc thanh long. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình ông Dương thu lãi khoảng 150 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Thu Trang, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành (Hàm Yên) cho biết, ông Nguyễn Văn Dương là tấm gương Cựu chiến binh điển hình trong phong trào làm kinh tế giỏi của địa phương. Là thành viên của HTX Chè xanh Làng Bát, ông Dương luôn đi đầu trong việc áp dụng các công nghệ mới trong trồng và chăm sóc chè, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng sản phẩm chè chủ lực của xã. 

Bài, ảnh: Lê Duy

Tin cùng chuyên mục