Cán bộ an ninh trẻ tiêu biểu

- Thượng úy Ngô Quyền, cán bộ Đội hướng dẫn kiểm tra việc thi hành pháp luật và giải quyết đơn thư khiếu tố, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh luôn nhiệt huyết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, có nhiều thành tích được các cấp, ngành ghi nhận. 

 Thượng úy Ngô Quyền 

Từ năm 2016 đến nay, anh đã trực tiếp tham gia điều tra 23 vụ án (đều là các vụ án nghiêm trọng và rất nghiêm trọng) và giải quyết 21 tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ án, đối tượng liên quan đến sử dụng trái phép vật liệu nổ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài...

Quá trình điều tra án, anh luôn chấp hành nghiêm quy định, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, xử lý đúng người, đúng tội. Là cán bộ trẻ, anh đã xung kích đảm nhận việc xác minh, điều tra ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra. Tháng 3-2018, anh đã tham gia đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, xử lý đối tượng Hoàng Tuấn Tài, trú tại xã Hùng Lợi (Yên Sơn) đang trên đường đưa 13 người (đều trú tại xã Hùng Lợi) xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Mới đây, tháng 6-2021, anh đã cùng cán bộ chiến sỹ đơn vị kết thúc điều tra, bắt giữ  đối tượng bán vật liệu nổ thông qua mạng xã hội là Hầu Văn Hòa, sinh năm 1978, trú tại phường Quang Trung, thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang). Tại cơ quan an ninh điều tra, đối tượng Hầu Văn Hòa thừa nhận đã bán cho Đinh Quốc Thịnh, trú tại xã Tân Long (Yên Sơn) 70 kg thuốc nổ, 50 kíp nổ với giá 15 triệu đồng.

Với nhiều thành tích trong công tác, Thượng úy Ngô Quyền đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 -2020. Anh cũng là một trong 10 gương “Thanh niên Công an Tuyên Quang xuất sắc tiêu biểu” giai đoạn 2019 - 2020.

Bài, ảnh: Công Vượng

Tin cùng chuyên mục