Chiến sĩ công an làm theo lời Bác

- Đại úy Hoàng Văn Tú, sinh năm 1987, cán bộ Công an phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang nhiều năm qua đã thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, luôn gương mẫu, đi đầu trong công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được đồng đội và Nhân dân tin yêu, quý trọng.

Đại úy Hoàng Văn Tú.

Là cảnh sát khu vực, anh phụ trách địa bàn tổ 4 và tổ 9 phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang. Công việc thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, anh Tú luôn thấm nhuần lời Bác dạy “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Do vậy, trong thực hiện nhiệm vụ, không chỉ chủ động sâu sát bám nắm địa bàn, đối tượng quản lý mà anh Tú còn luôn gần gũi, gắn bó với Nhân dân, làm tốt công tác vận động quần chúng, tham gia hiệu quả Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân... Nhờ luôn gần gũi, gắn bó với cơ sở, anh đã được người dân cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp anh cùng đồng đội xử lý kịp thời, dứt điểm nhiều vụ việc.

Năm 2021, anh đăng ký việc “làm theo” Bác với nội dung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo đơn vị triển khai xây dựng mô hình Camera giám sát, đảm bảo an ninh trên địa bàn phường. Tháng 5/2021 phường Hưng Thành đã đưa vào hoạt động 47 camera giám sát an ninh. Trung tâm điều hành, thu phát dữ liệu được đặt tại trụ sở Công an phường, mọi hình ảnh được truyền tải về trực ban Công an phường theo dõi, xử lý 24/24 giờ. Các vị trí lắp đặt camera đảm bảo giám sát được toàn diện các tuyến đường, khu vực trọng điểm, bao quát các hướng vào, hướng ra, các ngã 3, cửa ngõ của 10 tổ dân phố trên địa bàn phường... Qua đó giúp lực lượng chức năng phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị và môi trường. Đồng thời đáp ứng yêu cầu khai thác, trích xuất hình ảnh, phục vụ hiệu quả công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhận xét về Đại úy Hoàng Văn Tú, Trưởng Công an phường Hưng Thành, Thiếu tá Bùi Thành Trung cho biết: “Đại úy Hoàng Văn Tú là cảnh sát khu vực có phẩm chất đạo đức, tác phong lề lối làm việc nghiêm túc, luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, nắm chắc địa bàn, đối tượng quản lý. Anh hoàn thành tốt các mảng công việc được phân công phụ trách: theo dõi đảm bảo mô hình Camera an ninh, tham gia Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân... Ngoài ra, đồng chí Tú cũng tham gia hiệu quả Hội thi Điều lệnh Công an nhân dân, các phong trào TDTT do cấp trên phát động…”.  

Với những nỗ lực trong công tác, năm 2021, Đại úy Hoàng Văn Tú đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang tặng giấy khen có thành tích trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cùng nhiều giấy khen của cấp ủy, UBND phường trao tặng. Năm 2022, Đại úy Hoàng Văn Tú đã được Đảng ủy phường Hưng Thành giới thiệu, đề nghị thành phố khen thưởng cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.                       

Khánh Vân

Tin cùng chuyên mục