Chọn việc làm thiết thực

- Nắm chắc đặc thù ở tổ dân phố mình sinh sống có thuận lợi và khó khăn gì, ông Ngô Ngọc Liệu, Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ 19, phường An Tường (TP Tuyên Quang) đã lựa chọn và đăng ký thực hiện được các việc làm phù hợp trong học tập và làm theo Bác để tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai thực hiện, mang lại những kết quả đáng khen ngợi.

Ông Ngô Ngọc Liệu

Ông Liệu chia sẻ, các hộ dân trong tổ chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp. Tổ có 70% số hộ có mức sống khá trở lên, 30% số hộ còn lại mức sống trung bình. Mỗi năm ông Liệu đã chủ động lựa chọn một việc làm theo Bác để thực hiện và tham mưu để chi bộ lựa chọn một việc làm theo cụ thể, phù hợp như: “Tuyên truyền, vận động nhân dân làm cống rãnh thoát nước ở khu dân cư”; “Vận động nhân dân đóng góp ngày công và kinh phí để nạo vét và mở rộng mương thoát nước”; “Chọn cá giống, cá thương phẩm là sản phẩm chủ lực để đầu tư phát triển”... 

Kết quả, từ năm 2016 đến 2021, ông đã tuyên truyền, vận động nhân dân làm được 100m cống thoát nước tại khu dân cư, thực hiện 1.500m kênh mương bằng bê tông đúc sẵn trị giá 75 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp ngày công và tiền công nạo vét, mở rộng mương thoát nước đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất trị giá 25,5 triệu đồng. Ông đã phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị phường vận động bà con trong tổ chuyển đổi 10,7 ha ruộng sình lầy sang nuôi cá; thành lập 2 tổ đoàn kết làm kinh tế từ ương cá giống, cá thương phẩm với 110 hộ tham gia. Hoạt động của tổ đạt kết quả tốt, các thành viên gắn bó đoàn kết giúp nhau trao đổi kinh nghiệm trong chăn nuôi. Mỗi tổ thu nhập bình quân đạt 170 triệu/ha/năm. Đặc biệt các thành viên còn trao đổi bàn bạc về thị trường đảm bảo khâu tiêu thụ hàng hóa ổn định.

Bên cạnh đó, ông còn quan tâm đến các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội. Ông vận động nhân dân ủng hộ nhân lực, vật lực để sửa chữa nhà văn hóa, vận động nhân dân hiến 720 m2 đất để chuẩn bị xây dựng nhà văn hóa mới. Ông còn tham gia vận động nhân dân đóng góp kinh phí lắp đặt 4,8 km đường điện chiếu sáng, giúp đỡ 2 hộ nghèo thoát nghèo bền vững...

Hàng năm, tổ dân phố 19 tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa trên 98%, tổ nhiều năm liền đạt khu dân cư văn hóa. Chi bộ luôn đạt trong sạch, vững mạnh. Với những kết quả ấy, năm 2021, ông Liệu được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021.  

Bài, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục