Góp sức nhỏ vào công tác an sinh xã hội

- Ngay từ khi còn là học viên Học viện Chính trị Công an nhân dân, Trung úy Nguyễn Thành Tâm (trong ảnh), Bí thư Chi đoàn Công an huyện Na Hang đã thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện của Đoàn trường. Vẹn nguyên tinh thần xung kích, tình nguyện lập công vì cuộc sống bình yên của nhân dân, thời gian qua, anh vừa tích cực tham gia, vừa huy động tuổi trẻ Công an huyện thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân.

Tháng 1-2021, anh Tâm đảm nhiệm Bí thư Chi đoàn Công an huyện Na Hang. Cùng với Ban Chấp hành Chi đoàn, anh đã chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, phần việc được Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị giao. Chi đoàn thường xuyên tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên Công an huyện được giao lưu, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ Công an nhân dân. 

Tháng 6-2021, Công an huyện Na Hang chủ trì xây dựng 50 ngôi nhà nhân ái theo Chương trình xây dựng 200 nhà nhân ái do Bộ Công an, Tỉnh ủy Tuyên Quang phối hợp thực hiện, theo đó 100% nhà ở phải hoàn thành trước ngày 19-8-2021. Đoàn Thanh niên Công an huyện được giao nhiệm vụ phối hợp với đơn vị thi công và các hộ dân bốc dỡ vật liệu đến từng hộ gia đình, hỗ trợ tháo dỡ những ngôi nhà cũ dột nát, san nền nhà, đổ bê tông móng, nền theo quy chuẩn của Bộ Công an,... Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, anh Tâm cùng tập thể Ban Chấp hành Chi đoàn Công an huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

Quá trình triển khai xây dựng 50 nhà nhân ái gặp rất nhiều khó khăn. Do địa hình rừng núi phức tạp, xe chở nguyên vật liệu làm nhà từ thành phố Tuyên Quang lên huyện là xe có trọng tải lớn phải hạ tải tại thị trấn Na Hang. Đoàn viên tham gia bốc dỡ lên xe có trọng tải nhỏ để chở đến từng xã. Sau đó, đoàn viên di chuyển bằng phương tiện riêng đến các xã. Đa phần các hộ trong diện được hỗ trợ nhà ở là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà ở tách biệt xa trung tâm thôn, xã; đường đi vào nhà nhiều hộ phải trèo đèo, lội suối. Bởi vậy, việc hỗ trợ làm nhà nhân ái mất rất nhiều thời gian và sức lực.

Với tinh thần xung kích, tuổi trẻ Công an huyện đã vượt qua mọi gian khó và cán đích chương trình hỗ trợ làm nhà ở trước thời gian đề ra gần 1 tháng. Đoàn viên thanh niên Công an huyện đã đóng góp trên 200 ngày công để tham gia bốc dỡ hơn 60.000 viên gạch, hơn 50 tấn xi măng, hàng chục tấn mái tôn, vì kèo, vật liệu làm vách nhà; hỗ trợ san đổ nền, móng bê tông hộ gia đình.

Với thành tích đạt được, Trung úy Nguyễn Thành Tâm là 1 trong 35 cá nhân tiêu biểu được Ủy ban Hội LHTN tỉnh tuyên dương có thành tích xuất sắc trong phong công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2019 - 2021 nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội  LHTN Việt Nam 15-10.

Bài, ảnh: Minh Huệ

Tin cùng chuyên mục