“Hạt nhân” đoàn kết của Trung đoàn

- Năm 2021, Đảng ủy Trung đoàn 247, Bộ CHQS tỉnh được đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng đã có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

Thượng tá Vũ Quốc Khánh.

Để có thành quả đó, có sự nỗ lực của Thượng tá Vũ Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn. Năm 2021, 2022, anh Khánh được Quân khu 2 tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua tiên tiến.

Tháng 5-2019, anh Khánh nhận nhiệm vụ Chính ủy Trung đoàn 247. Ngay trong năm 2020, anh cùng tập thể Đảng ủy vận động 22/28 hộ dân thôn 21, xã Kim Phú trao trả lại đất gần 28.000 m2 đất quốc phòng cho Bộ CHQS tỉnh mà các hộ đã lấn chiếm, sử dụng trái phép trong suốt nhiều năm. Vậy là việc khó, tồn đọng nhiều năm được giải quyết dứt điểm. 

Cũng trong năm 2020, Trường Quân sự tỉnh giải thể, sáp nhập với Trung đoàn. Trung đoàn 247 có nhiệm vụ: xây dựng khung thường trực dự bị động viên (DBĐV), xây dựng lực lượng DBĐV vững mạnh; tập huấn cán bộ quân sự cấp tỉnh, huyện, cán bộ xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức, dân quân, tự vệ; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3; trông coi, bảo quản thao trường, công trình A04 của tỉnh. Khối lượng công việc lớn, quân số đơn vị đông song thường xuyên phân tán ở nhiều nơi trên toàn tỉnh. Đó là những khó khăn trong công tác quản lý kỷ luật, rèn luyện chính quy của Trung đoàn 247.  

Anh Khánh luôn xác định rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác. Từ đó, phối hợp, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất với đồng chí Trung đoàn trưởng để cùng lãnh đạo đơn vị thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. Là “hạt nhân” đoàn kết trong Đảng bộ và đơn vị, anh Khánh luôn rèn luyện, phát huy phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác khoa học; chú trọng thực hiện Chỉ thị 05 gắn với phát huy trách nhiệm nêu gương của người chủ trì. Anh Khánh thực hành nói đi đôi với làm; thực sự tiên phong, gương mẫu trước tập thể. 

Hàng năm, anh cùng tập thể lãnh đạo đơn vị chỉ đạo tiếp nhận, đảm bảo hậu cần cho khoảng 1.500 đối tượng đến tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện tại Trung đoàn 247 trong thời gian từ 7 đến 30 ngày. Chất lượng huấn luyện, bồi dưỡng đảm bảo yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản, phương tiện. Hàng năm, đơn vị tổ chức phúc tra quân nhân dự bị, sắp xếp đúng và gần đúng chuyên nghiệp quân sự đạt trên 90%, tỷ lệ đảng viên đạt trên gần 18%. Năm 2022, lần đầu tiên, Trung đoàn 247 tổ chức Diễn tập Chỉ huy cơ quan một bên, một cấp, thực hành tiếp nhận quân nhân dự bị qua trạm, huấn luyện và thực hành bắn chiến đấu đạt kết quả xuất sắc.

Nhờ  những nỗ lực của người chủ trì chính trị gương mẫu và tận tụy Vũ Quốc Khánh, 100% đảng viên của Trung đoàn 247 luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hàng năm, tập thể Đảng ủy Trung đoàn đạt trong sạch, vững mạnh; đơn vị đạt vững mạnh, toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục