Hết lòng phục vụ nhân dân

- 28 tuổi, anh Đặng Đức Cần, dân tộc Dao được giao đảm nhiệm Bí thư Chi bộ thôn Tân Lập, xã Chiêu Yên (Yên Sơn), là Bí thư chi bộ thôn trẻ nhất huyện lúc bấy giờ. Gần chục năm qua, anh luôn tận tâm với bà con, thôn bản, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống no ấm hơn.

Anh Đặng Đức Cần.

Trong ngôi nhà xây khang trang, anh Cần nhớ lại, thôn có 122 hộ, 476 nhân khẩu, 99% là đồng bào dân tộc Dao. Cách đây chừng chục năm, cả thôn là hộ nghèo, cận nghèo. Thôn cô lập nằm dưới chân núi, đường giao thông khó khăn, hiểm trở kìm hãm sự phát triển. Ngày ấy, nhìn nhiều người trong thôn bỏ xứ đi làm ăn nơi khác, anh cũng định đi. Nhưng rồi anh lại nghĩ, không thể nghèo khó mãi thế này được nên quyết định bám trụ nơi chôn nhau cắt rốn.

Được bầu làm Bí thư Chi bộ, anh Cần luôn trăn trở các giải pháp phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao cuộc sống, thu nhập cho bà con. Anh tích cực phát triển kinh tế với mô hình kinh tế tổng hợp cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm từ trồng rừng, cây dong riềng, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đồng thời, chỉ đạo 7 đảng viên trong chi bộ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất. Trung bình, 100% mô hình kinh tế của đảng viên đạt 80-90 triệu đồng/năm. Dưới sự lãnh đạo của anh Cần và tập thể chi bộ, đồng bào Dao nơi đây đoàn kết, không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Xác định, nguyên nhân nghèo của thôn do không có giao thông thuận lợi, anh đã cùng chi bộ vận động nhân dân làm đường theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Giai đoạn năm 2014-2016, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm 70% nhưng chi bộ đã vận động nhân dân đóng góp 700 triệu đồng bê tông hóa được 3 km đường giao thông nông. Từ ngày có đường, mở ra cuộc sống khác cho đồng bào Dao nơi đây. Hàng hóa giao thương thuận lợi, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên. Năm 2019, thôn được Chính phủ công nhận hoàn thành Chương trình 135 trước 1 năm so với kế hoạch. Từ thôn 135 với nhà xây chỉ đếm trên đầu ngón tay, đến nay thôn đã có 40 nhà xây; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm từ 70% xuống còn 30% năm 2020. Thu nhập bình quân của thôn đạt 2,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 500 nghìn đồng/người/tháng so với năm 2019.

Cuộc sống của bà con thôn Tân Lập giờ đây khấm khá. Anh Cần cho biết, quyết định ở lại nơi mình sinh ra và lớn lên, đóng góp sức lực cho thôn là việc làm đúng đắn. Nhiều năm qua, anh luôn là đảng viên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh Cần bảo, tuổi còn trẻ, sức còn khỏe, anh sẽ nỗ lực để làm tròn trách nhiệm của người đảng viên, để hết lòng phục vụ đồng bào mình.

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục