Làm giàu từ nuôi gà thả đồi

- Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, Cựu chiến binh Lại Văn Cường (trong ảnh), thôn Cầu Trắng, xã Hợp Thành (Sơn Dương) đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu từ mô hình nuôi gà thả đồi, mỗi năm cho thu lãi hơn 120 triệu đồng.

Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, cuộc sống của gia đình ông Cường gặp nhiều khăn. Song với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, ông Cường trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế. Ban đầu, ông đầu tư nuôi bò nhưng sau nhiều lần bò bị bệnh khiến ông lâm vào cảnh lao đao. Không nản chí, ông tiếp tục tìm tòi và chọn cho mình một hướng đi mới là chăn nuôi gà. Năm 2016, ông mạnh dạn vay vốn anh em bạn bè mua 2.000 con gà giống về nuôi trên diện tích đất đồi trồng keo. Nhờ áp dụng chặt chẽ quy trình chăn nuôi, chăm sóc nên đàn gà của gia đình ông lớn nhanh, ít rủi ro về dịch bệnh. Lứa đầu tiên ông bán thu lãi hơn 30 triệu đồng, có vốn ông  lại tiếp tục mở rộng quy mô. Mỗi năm ông Cường nuôi 2 lứa gà, mỗi lứa từ 2.000 - 3.000 con, xuất bán hơn 10 tấn gà thương phẩm, với giá bán 45.000 - 57.000 đồng/kg, thu lãi hơn 120 triệu đồng.

Chia sẻ về kinh nghiệm nuôi gà thả đồi, ông Cường cho biết, so với chăn nuôi thông thường thì nuôi gà thả đồi không tốn nhiều công chăm sóc, chi phí ít hơn so với nuôi nhốt do gà tự kiếm ăn, chính vì vậy thịt gà chắc ngọt và có giá trị kinh tế cao hơn. Yếu tố quan trọng trong chăn nuôi là chọn con giống chất lượng tốt, tiêm đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh. Đồng thời, cần giữ chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát, máng ăn, uống được vệ sinh, khử trùng thường xuyên để đảm bảo sức khỏe cho đàn gà.

Gà thả đồi có ưu điểm thịt chắc và ngọt nên được thương lái từ Bắc Ninh, Hà Nội, Vĩnh Phúc về tận nơi thu mua, ông không phải lo đầu ra. Bên cạnh nuôi gà, hiện ông Cường còn nuôi 6 con bò; trồng keo, năm ngoái gia đình ông thu hoạch 1 ha keo, thu lãi hơn 50 triệu đồng.

Bài, ảnh: Lý Thu

Tin cùng chuyên mục