Niềm tin là điều quý giá nhất

- 6 tháng đầu năm 2021, hơn 1 tỷ đồng được Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Sơn huy động để thực hiện chính sách an sinh xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương. Góp sức vào thành quả là chị Vũ Thị Toan, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện.

Chị Vũ Thị Toan (bên phải), Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Sơn trao 56 triệu đồng
hỗ trợ xây dựng nhà ở mới cho chị Bàn Thị Dất, thôn 20, xã Lang Quán.

Sau gần 10 năm là Chủ tịch Hội LHPN xã Tứ Quận, tháng 2-2020, chị Toan được giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, hỗ trợ miễn phí 100% công dân khu cách ly tập trung tại bệnh viện Đa khoa ATK Yên Sơn, xã Trung Sơn trong tháng 5-2021, chị Toan xác định trước tiên là vận động ủng hộ thực phẩm. Vận dụng mối quan hệ sẵn có, tận dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, hàng ngày, chị viết từ 4 - 5 bài vận động và cập nhật số lượng, loại thực phẩm mà nhà hảo tâm, đơn vị ủng hộ chi tiết. Thực phẩm hỗ trợ khu cách ly ngày càng nhiều, chị còn vận động nhà hảo tâm ủng hộ 2 tủ lạnh mới có dung tích lớn bảo quản thực phẩm.

Sau khu cách ly tập trung tại bệnh viện Đa khoa ATK Yên Sơn, chị Toan tiếp tục phối hợp, vận động tiền mặt và thực phẩm hỗ trợ chốt kiểm soát dịch tại xã Đội Bình, khu cách ly tại trường THPT Dân tộc nội trú huyện. Từ đầu tháng 5 đến nay, Hội Chữ thập đỏ huyện chủ trì, phối hợp vận động cho các khu cách ly, chốt kiểm dịch, quỹ Vắc - xin với trị giá trên 460 triệu đồng. Trong đó, tiền mặt trên 210 triệu đồng (riêng Quỹ Vắc-xin 73 triệu đồng); vật chất, nhu yếu phẩm trị giá trên 250 triệu đồng.

Bên cạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, chị Toan chú trọng công tác an sinh xã hội của địa phương. Riêng Tết Nguyên đán 2021, Hội Chữ thập đỏ huyện đã vận động được 300 triệu đồng tặng quà cho hộ nghèo, học sinh nghèo, hỗ trợ đột xuất hộ bị tai nạn rủi ro 100 triệu đồng, hỗ trợ làm nhà ở cho 2 hộ nghèo trị giá 106 triệu đồng, còn lại trên 40 triệu đồng hỗ trợ mua vật dụng cho hộ nghèo, hỗ trợ hộ bị cháy nhà, "Quỹ Bầu bí"… Tổng trị giá Hội Chữ Thập đỏ chủ trì, huy động trên 1 tỷ đồng.

Chị Toan bày tỏ, “Quỹ Bầu bí” là tâm huyết của chị nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tổ chức Hội. Hiện nay, Hội Chữ thập đỏ huyện có 29 “Quỹ Bầu bí” thuộc huyện và 28 xã, thị trấn. Trong thời gian tới, chị Toan sẽ tiếp tục vận động xây dựng quỹ nhằm hỗ trợ đột xuất cho hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương.

Để có kết quả trên, chị Toan luôn đề cao, phát huy vai trò phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình tổ chức, thực hiện. Chị luôn xác định, lòng tin là thứ vô giá. Chị tận tâm làm việc thiện bằng tinh thần chí công, vô tư; công khai minh bạch chi tiết từng khoản ủng hộ của nhà hảo tâm. Niềm vui lớn nhất của chị là những mảnh đời khó khăn, bất hạnh được giúp đỡ. Nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh như Hải Phòng, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh dù chưa từng gặp nhưng đã tin tưởng giao phó cho chị hàng chục triệu đồng làm việc thiện.

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục