Phấn đấu trở thành người đảng viên trong quân ngũ

- Trong tổng số 1.000 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2022, Trương Hà Duy, 25 tuổi, tổ dân phố Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương (Sơn Dương) là tân binh duy nhất có trình độ chuyên môn đại học.

Duy chia sẻ, đó là niềm vinh dự và tự hào của em và gia đình. Bởi lẽ đó, gia đình, cấp ủy, chính quyền địa phương gửi gắm niềm tin em sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cống hiến một phần sức trẻ bảo vệ Tổ quốc, trở thành người công dân sống có trách nhiệm, có ích cho xã hội, cộng đồng.

Anh Trương Hà Duy.

Những ngày này, UBND thị trấn Sơn Dương, tổ dân phố Tân Phúc tổ chức gặp mặt, liên hoan, tiễn tân binh lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự khiến Duy càng thêm háo hức đếm ngược từng ngày nhập ngũ. Duy đã chuẩn bị mọi vật dụng, đồ dùng cá nhân thiết yếu. Ngày ngày, em theo dõi, tìm hiểu thêm cuộc sống của tân binh trong quân ngũ. Sau gần 5 năm học tập, cuối năm 2020, Duy tốt nghiệp trường Đại học Điện lực. Sau đó, Duy xin việc làm tại doanh nghiệp tư nhân tại Hà Nội với mức lương trung bình từ 9 - 10 triệu đồng/người/tháng. Còn nhớ, tháng 9-2021, Duy có giấy gọi khám sơ tuyển. Thời điểm đó, Hà Nội đang là “điểm nóng” của cả nước về dịch Covid-19. Các tuyến xe khách dừng hoạt động, Duy đi xe máy từ Hà Nội về sơ tuyển và chấp nhận bị cách ly 15 ngày khi quay trở về Hà Nội.

Bà Hà Thị Thanh Thủy, mẹ tân binh Trương Hà Duy bày tỏ, trong khi dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, vợ chồng bà vẫn tích cực vận động con trai sắp xếp công việc, vượt mọi khó khăn và trở ngại để tham gia sơ tuyển, khám tuyển chính thức đúng thời gian quy định. Có lệnh gọi nhập ngũ, gia đình cũng rất vui và động viên con.

Anh Lê Xuân Tùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn bộc bạch, một số bậc phụ huynh có tâm lý đắn đo, e dè khi con em mình nhập ngũ ở độ tuổi khá cao như Duy. Mặt khác, sau nhiều năm chu cấp cho con em ăn học chuyên nghiệp... gia đình thường mong muốn con em mình có công ăn việc làm, thu nhập ổn định. Hàng năm, công tác tuyên truyền, vận động gia đình, công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với gia đình Duy và Duy thì lại rất thuận lợi. Địa phương coi đây là tấm gương sáng trong công tác tuyển quân để biểu dương, nhân rộng, lan tỏa.

Tân binh Trương Hà Duy chia sẻ, em tin tưởng rằng, môi trường Quân đội là môi trường lý tưởng để em học tập, rèn luyện để ngày càng trưởng thành, tự tin, bản lĩnh. Em sẽ phấn đấu để kết nạp Đảng trong quân ngũ”.

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục