Sáng mãi tinh thần TNXP

- Ở tuổi 74, ông vẫn tích cực làm kinh tế, nhiệt tình tham gia phong trào xã hội tại địa phương. Ông là Cựu TNXP Nông Phúc Thơn (trong ảnh), thôn Lăng Hối, xã Hòa An (Chiêm Hóa).

Ông Thơn tình nguyện gia nhập TNXP năm 1965, đơn vị xung kích tình nguyện của huyện, tham gia mở các tuyến đường Chiêm Hóa - Na Hang, xây dựng công trình thủy lợi Khuẩy Sung, xã Tân Mỹ. Năm 1969, hoàn thành nhiệm vụ, ông học lớp sơ cấp cầu đường rồi về công tác tại Phòng Giao thông huyện. Trải qua nhiều đơn vị công tác từ huyện đến tỉnh, đến năm 1980 ông xin nghỉ chế độ một lần. Về quê, ông tiếp tục có 16 năm làm Phó Chủ nhiệm hợp tác xã, cán bộ thống kê kế hoạch UBND xã.

Năm 2000, các con ông bước vào học chuyên nghiệp, tiền trợ cấp cán bộ xã không đủ nuôi các con học đại học, trung cấp, ông quyết định nghỉ về làm kinh tế. Những thửa ruộng chằm bỏ hoang, ông cải tạo thành ao nuôi cá. Thời điểm đó, máy cuốc chưa có nhiều, công việc cuốc đất, đắp bờ, ông đều làm bằng tay. Ngày ông trồng ngô, cấy lúa đảm bảo lương thực gia đình, tối ông chong đèn cuốc ao. Ròng rã năm trời, 4 ao to, nhỏ... với tổng diện tích trên 2.000 m2 đã hình thành. Có ao, ông ngược xuôi khắp nơi học cách nuôi cá.

May mắn dịp đó, gia đình ông được xã chọn thực hiện thí điểm mô hình chăn nuôi cá giống. Từ những kỹ thuật, kinh nghiệm của cán bộ Trung tâm thủy sản tỉnh hướng dẫn, ông đã nuôi, ươm được những mẻ cá giống khỏe mạnh, hiệu quả kinh tế cao. 4 ao cá, ông dành 2 ao gột giống, còn lại nuôi cá thịt. Để tăng thêm thu nhập, ông Thơn còn thuê thêm hồ thủy lợi của xã chăn nuôi cá thịt. Nhờ những đồng tiền bán cá, ông nuôi được các con ăn học ra trường, có công ăn việc làm ổn định.

Các ao cá của gia đình ông Thơn hiện đã chuyển sang nuôi ốc nhồi. Bình quân, mỗi năm ông xuất bán trên 5 tạ ốc thịt và hơn 2 tạ ốc giống, đạt doanh thu trên 100 triệu đồng/năm. Ngoài ốc, vợ chồng ông chăn nuôi thêm 2 lứa lợn thịt/năm, với hơn chục con lợn thịt/lứa.

Không chỉ tích cực phát triển kinh tế, ông Thơn còn tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Hiện, ông đang là Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi thôn, Chi hội trưởng Hội Cựu TNXP cụm Hòa An, Trung Hòa, Nhân Lý. Ở cương vị nào, ông cũng nhiệt tình, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc công việc.

Ông Bùi Phương Diện, Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Chiêm Hóa cho biết, ông Thơn là một Cựu TNXP tiêu biểu, gương mẫu, nhiệt tình công tác Hội, địa phương. Ông đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân trong thôn, xã tích cực lao động sản xuất, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Hai vợ chồng ông luôn đi đầu trong phát triển kinh tế tại địa phương, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập. 

Bài, ảnh: Trâm Anh

Tin cùng chuyên mục