Thôn đội trưởng gương mẫu, làm kinh tế giỏi

- Anh Hoàng Mạnh Tùng, Thôn đội trưởng, Bí thư Chi đoàn thôn Lảm Lượng, xã Tứ Quận (Yên Sơn) luôn phát huy tinh thần xung kích, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Anh Hoàng Mạnh Tùng.

Năm 2008, anh Tùng đảm nhiệm Bí thư Chi đoàn thôn. Sau 2 năm, anh được kết nạp Đảng. Năm 2012, anh được giao đảm nhiệm Thôn đội trưởng cho đến nay. Trên cương vị, chức trách được giao, anh thường xuyên cập nhật, kịp thời nắm bắt các văn bản, chính sách, chỉ đạo của cấp trên đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương; các nhiệm vụ đột xuất được cấp ủy, chính quyền địa phương giao phó. Bên cạnh đó, anh Tùng thường xuyên giữ mối quan hệ mật thiết với đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn để làm tốt công tác tham mưu đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở; rà soát, nắm chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Đối với công tác tuyển quân, anh cùng với hệ thống chính trị của thôn tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự. 100% thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ tham gia sơ tuyển, khám tuyển quân sự theo đúng quy định. Hàng năm, thôn đều hoàn thành chỉ tiêu về giao quân do cấp trên giao.  

Thôn có 15 dân quân; đa phần trong độ tuổi lao động, thường xuyên đi làm ăn xa. Hàng năm, anh triển khai kế hoạch huấn luyện sớm, vận động dân quân tham gia huấn luyện bảo đảm quân số đạt 100%. 100% cán bộ, dân quân của thôn nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm, tích cực đóng góp vào các phong trào, nhiệm vụ chính trị của địa phương; chấp hành tốt chủ trương, đường lối, không có ai vi phạm pháp luật phải xử lý.

Không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ thôn đội trưởng, anh Tùng cũng là người đi đầu trong phát triển kinh tế tại địa phương. Những năm qua, anh mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chịu khó tìm tòi, học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Hiện nay, mô hình trang trại tổng hợp của anh có 5,5 ha trồng cây ăn quả có múi, với trên 1.000 gốc bưởi, cam, quýt các loại. Tận dụng lợi thế thổ nhưỡng khí hậu, năm 2020, anh đầu tư nuôi thêm 100 đàn ong mật với 160 gốc nhãn. Hàng năm thu nhập từ trang trại đạt 700 triệu đồng chưa trừ chi phí.

Anh Triệu Văn Năm, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tứ Quận cho biết, anh Tùng là đảng viên, Thôn đội trưởng gương mẫu, luôn khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Anh được Chi bộ tin tưởng, nhân dân yêu mến. Anh còn là người sáng tạo, năng động đi đầu trong phát triển kinh tế. Tấm gương của anh được Ban CHQS xã thường xuyên biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng trong lực lượng dân quân của xã.

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục