Xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh

- Ông Trịnh Văn Biển (trong ảnh), nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Long (Yên Sơn) làm Chủ tịch Hội CCB xã từ tháng 8-2020.

Hơn 1 năm qua, trên cương vị mới, ông luôn sâu sát với cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Dưới sự lãnh đạo của ông, Hội CCB xã được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thi đua CCB gương mẫu năm 2021.

Từ năm 2020 trở về trước, Hội CCB xã có 13/14 thôn thành lập được chi hội CCB. Riêng thôn 2 chưa thành lập được vì đây là thôn đặc biệt khó khăn, đa phần là người Dao, nhiều bộ đội xuất ngũ về địa phương trong độ tuổi từ 30 - 40 tuổi là lao động chính trong gia đình. Do điều kiện kinh tế còn khó khăn nên chưa mặn mà tham gia tổ chức Hội. Với phương châm “Ở đâu có tổ chức Hội, ở đó có hội viên”, ông Biển quyết tâm cao, phối hợp với chi bộ thôn nỗ lực tuyên truyền, vận động thành lập chi hội. Ông đến từng nhà, vận động từng người, phân tích, thuyết phục cho bộ đội xuất ngũ hiểu về ý nghĩa, vai trò của tổ chức Hội CCB bằng những dẫn chứng hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội. Nhất là trong đồng hành, giúp đỡ hội viên trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Sau gần 1 năm kiên trì, tháng 11-2021, chi hội CCB thôn 2 đã thành lập với 5 hội viên. Qua đó, nâng tổng số hội viên trong toàn Hội lên 273 hội viên.

Năm 2020, xã Tân Long phấn đấu về đích nông thôn mới. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ông Biển cùng với tập thể BCH Hội CCB đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ nêu gương, vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, hội viên CCB đã hiến 4.500 m2 đất làm đường bê tông; đóng góp hàng nghìn ngày công tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, nông thôn.

Ông Biển đặc biệt quan tâm, chú trọng đến công tác chăm lo, bảo vệ hội viên. Trong năm, ông đã chỉ đạo, vận động xã hội hóa xóa nhà ở tạm cho 1 hội viên nghèo với số tiền hỗ trợ trị giá 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, tạo điều kiện hỗ trợ 55 hội viên được vay vốn với tổng số tiền 2,2 tỷ đồng phát triển kinh tế. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới, ông Hùng chỉ đạo xây dựng 4 mô hình kinh tế giỏi và 2 mô hình có nhà ở xanh, sạch, đẹp, hàng rào cây xanh. Qua đó, các chi hội tổ chức cho hội viên tham quan, học tập.

Ông Biển trăn trở, giai đoạn 2021-2025, toàn Hội có 17 hộ nghèo. Thời gian tới, ông sẽ nỗ lực hơn, trách nhiệm hơn nữa trên cương vị, chức trách được giao để tìm kiếm thêm nhiều giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng đời sống, giảm nghèo trong hội viên.

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục