Đoàn kết quân nhân Tuyên Quang – Phong Sa Lỳ

- Vượt qua chặng đường gần 900km, những ngày cuối tháng 8-2022, tỉnh Tuyên Quang đón đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Phong Sa Lỳ, Quân đội Nhân dân Lào thăm và làm việc. Cuộc gặp gỡ giữa quân nhân 2 tỉnh Tuyên Quang, Phong Sa Lỳ đúng dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5-9-1962 – 5-9-2022); 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18-7-1977 – 18-7-2022) càng góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào.

Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Bộ CHQS 2 tỉnh năm 2022.

Nhớ ơn Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trong chuyến công tác 5 ngày từ ngày 22 đến 26-8, đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Phong Sa Lỳ không khỏi cảm kích trước sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo các địa phương: Thành phố Tuyên Quang, Sơn Dương, Yên Sơn. Đoàn đã đến dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Tuyên Quang); thăm di tích cách mạng Lào tại thôn Làng Ngòi – Đá Bàn, xã Mỹ Bằng (Yên Sơn); dâng hương tại Lán Nà Nưa, Đình Tân Trào, Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào. Đặc biệt, đoàn được dâng hương, viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng đúng dịp kỉ niệm 111 năm ngày sinh của Đại tướng (25-8-1911 – 25-8-2022).

Ôn lại truyền thống lịch sử, đồng chí Trưởng đoàn, Thiếu tướng Thít – kẹo Phôm – păn – nha, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Phong Sa Lỳ bày tỏ, đất nước Lào, Quân đội và nhân dân không bao giờ quên công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong việc sáng lập Đảng Nhân dân Cách mạng  Lào, Mặt trận Lào Yêu nước và Quốc hội Lào. Đất nước và nhân dân Lào luôn nhớ mãi hình ảnh của Đại tướng cùng với Chính phủ kháng chiến Lào trong chiến dịch Thượng Lào năm 1953, tạo bước ngoặt quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân hai nước đi đến thắng lợi cuối cùng; sự chỉ đạo phối hợp của ông trong Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào và những thắng lợi của các chiến dịch khác đã thúc đẩy cách mạng hai nước tiến lên. Năm 1972, Đại tướng đã vượt đường sá xa xôi, nguy hiểm đến vùng giải phóng Sầm Nưa để dự Đại hội lần thứ 2 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đây là niềm cổ vũ động viên to lớn đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Lào vượt mọi khó khăn, vững bước tiến lên để giành thắng lợi trọn vẹn năm 1975.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng quà cho Đoàn công tác Phong Sa Lỳ.

Những năm qua, Bộ Quốc phòng Việt Nam – Lào luôn xác định tăng cường hợp tác quốc phòng góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước, hai quân đội và xứng đáng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Kế thừa và phát huy tinh thần ấy, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang – Phong Sa Lỳ tổ chức lễ kết nghĩa vào ngày 10-11-2017. Trong suốt 5 năm qua, 2 bên đã có những hoạt động phối hợp ý nghĩa, thiết thực góp phần tăng cường mối quan  hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước, hai quân đội.

Từng bước thắt chặt quan hệ

Từ năm 2017 đến nay, Bộ CHQS hai tỉnh đã chủ động gửi thư chúc tết và tặng hoa, quà chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sĩ của Bộ CHQS hai tỉnh nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay, Tết Nguyên đán; nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh, ngày thành lập Quân đội của hai nước và truyền thống lực lượng vũ trang hai tỉnh. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đón, bàn giao được 4 sinh viên là con, em cán bộ của Bộ CHQS tỉnh Phong Sa Lỳ sang học tập tại trường Đại học Tân Trào với mức hỗ trợ của UBND tỉnh cho mỗi lưu sinh viên khoảng 5,3 triệu đồng/người/tháng. Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang thường xuyên phối hợp với nhà trường quan tâm, động viên, chia sẻ để các cháu yên tâm học tập. Hàng năm, mỗi dịp tết cổ truyền BunPimay, Bộ CHQS tỉnh trích quỹ đơn vị tặng quà tết bằng tiền mặt với trị giá 2 triệu đồng/sinh viên.

CCB huyện Sơn Dương chào đón đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Phong Sa Lỳ, Quân đội nhân dân Lào.

Từ đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, Bộ CHQS hai tỉnh thường xuyên tiến hành trao đổi thông tin về tình hình và kinh nghiệm phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang kịp thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ và giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Phong Sa Lỳ vật tư y tế góp phần chống dịch Covid-19, trị giá 143 triệu đồng.

Đồng chủ trì buổi hội đàm giữa Bộ CHQS 2 tỉnh, đồng chí Đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Thiếu tướng Thít – kẹo Phôm – păn – nha, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Phong Sa Lỳ cùng đồng tình cao với phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022 và những năm tiếp theo.  

Hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng trên nhiều mặt công tác. Trọng tâm là tuyên truyền, giáo dục cho lực lượng vũ trang (LLVT), nhân dân hai tỉnh hiểu sâu sắc truyền thống đoàn kết, hữu nghị của 2 nước. Bộ CHQS hai tỉnh sẽ thường xuyên trao đổi thông tin có liên quan đến hai tỉnh như: Tình hình phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục và đào tạo, khắc phục tiên tai, bão lũ, dịch bệnh… của hai tỉnh. Quân đội 2 tỉnh sẽ phối hợp trong xây dựng, củng cố lực lượng, xây dựng khu vực phòng thủ như: trao đổi kinh nghiệm làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện và xây dựng LLVT địa phương vững mạnh, toàn diện. Bên cạnh đó, Bộ CHQS hai tỉnh sẽ phối hợp, tham gia chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; trao đổi kinh nghiệm về phát triển mô hình tăng gia, sản xuất; giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao. Hàng năm, tham mưu, lựa chọn, tiếp nhận và bàn giao 2 chỉ tiêu sinh viên được đào tạo tại trường Đại học Tân Trào.

Trước các đề xuất của Bộ CHQS tỉnh Phong Sa Lỳ, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang sẽ hỗ trợ Bộ CHQS tỉnh Phong Sa Lỳ về lĩnh vực kỹ thuật quân sự trong thời gian sớm nhất. Đồng thời sẽ tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để có phương án hỗ trợ xây dựng một số hạng mục cơ sở hạ tầng của cơ quan chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Phong Sa Lỳ.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, thành phố Tuyên Quang, Ban CHQS thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Phong Sa Lỳ.

Sinh thời, Hoàng thân Xu-pha-nu-vông khẳng định: “Quan hệ hữu nghị anh em giữa nhân dân Lào và Việt Nam thật là vĩ đại. Không có bài hát, bài thơ nào ca ngợi hết được. Tình đoàn kết Lào-Việt Nam cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm, ngát thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất. Tình hữu nghị tốt đẹp đó được vun đắp bằng tinh thần trong sáng không có kẻ thù nào phá nổi”. Hợp tác quốc phòng giữa LLVT 2 tỉnh Tuyên Quang – Phong Sa Lỳ nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào. Đây là nhân tố có ý nghĩa sống còn của mỗi Đảng, Nhà nước, là tài sản vô giá, là nền tảng để hai nước phát huy trong các giai đoạn lịch sử tiếp theo.

Bài, ảnh: Minh Huệ

Tin cùng dòng sự kiện