Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tiếp Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phong Sa Lỳ

Video không hợp lệ
- Sáng 23-8, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phong Sa Lỳ do Thiếu tướng Thít – kẹo Phôm – păn – nha, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phong Sa Lỳ, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào làm Trưởng đoàn có chuyến thăm, làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đón tiếp đồng chí Thiếu tướng Thít – kẹo Phôm – păn – nha.

Dự buổi tiếp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hưng Vượng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đặng Văn Long, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh dự buổi tiếp.

 Lãnh đạo tỉnh tiếp Đoàn công tác.

Trong không khí vui mừng, phấn khởi, đồng chí Thiếu tướng Thít – kẹo Phôm – păn – nha, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phong Sa Lỳ đã cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã giúp đỡ nhân dân các dân tộc tỉnh Phong Sa Lỳ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ đào tạo nghề cho con em trong tỉnh. Đồng chí Thiếu tướng đề xuất tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ xây dựng một số hạng mục công trình hạ tầng cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phong Sa Lỳ…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tặng hoa Thiếu tướng Thít – kẹo Phôm – păn – nha.

Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, mối quan hệ Việt Nam-Lào đã được vun đắp, gìn giữ trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc. Trước Cách mạng tháng Tám và trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Tuyên Quang vinh dự được chọn là Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến. Mảnh đất Tuyên Quang cũng là căn cứ quan trọng của cách mạng Lào đề ra các quyết sách quan trọng đập tan sự áp bức, bóc lột của thực dân Pháp xâm lược. Phát huy truyền thống đó, Tuyên Quang đã tổ chức nhiều hoạt động hợp tác với các địa phương của Lào, trong đó có tỉnh Phong Sa Lỳ. Trong thời gian tới, Tuyên Quang tiếp tục hỗ trợ tỉnh Phong Sa Lỳ kinh nghiệm, khoa học sản xuất nông nghiệp, phát triển rừng trồng, đào tạo nghề cho con em các dân tộc tỉnh Phong Sa Lỳ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tặng Đoàn công tác bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoàng thân Xu - Pha - Nu - Vông.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhất trí với đề xuất của đồng chí  Thiếu tướng Thít – kẹo Phôm – păn – nha, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Chính trị Bộ Chỉ quy Quân sự tỉnh Phong Sa Lỳ và đánh giá cao các hoạt động hợp tác của Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn, Bộ Chỉ huy Quân sự 2 tỉnh tiếp tục trao đổi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng huấn luyện, công tác diễn tập, xây dựng khu vực phòng thủ, quân đội vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó, bảo đảm tạo môi trường thuận lợi nhất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

                                                               

Tin, ảnh: Thành Công

Tin cùng dòng sự kiện