Hội thảo khoa học “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”

- Sáng 26-4, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”

 Đồng chí Mai Đức Thông, Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang phát biểu tham luận tại hội thảo.

Dự hội thảo có lãnh đạo Báo Tuyên Quang, Trường Chính trị tỉnh; chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các khoa, phòng, cán bộ giảng viên, nhân viên Trường Chính trị tỉnh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận về quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nhận diện những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội; vai trò của báo chí trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch từ thực tiễn của tỉnh Tuyên Quang; thực trạng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở tỉnh Tuyên Quang hiện nay...

Qua hội thảo nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị và sự chỉ đạo của tỉnh; khẳng định vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân viên nhà trường trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trịnh Thị Thứ
(Giảng viên Trường Chính trị tỉnh)

Tin cùng dòng sự kiện