Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm: Khắc phục tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa trong sản xuất nông nghiệp

- Sáng 15-5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp tục tiếp xúc cử tri vận động bầu cử các cơ quan, đơn vị huyện Lâm Bình và xã Lăng Can.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm với cử tri xã Lăng Can.

Chương trình hành động của các ứng cử viên xác định, được bầu làm đại biểu vừa là vinh dự, vừa là trọng trách lớn, do đó sẽ tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Trên mỗi cương vị công tác các ứng cử viên sẽ nỗ lực hết mình để mang lại cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân…

Cử tri các cơ quan, đơn vị huyện Lâm Bình và xã Lăng Can cho rằng, các ứng cử viên đều có năng lực, trình độ cao, xứng đang được bầu làm đại biểu Quốc hội. Cử tri mong muốn, các ứng cử viên khi được bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời kiến nghị của nhân dân; tích cực đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, có những đóp góp thiết thực cho sự phát triển của quê hương, đất nước…

Cử tri phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ tích cực nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội xây dựng các cơ chế, chính sách, quyết định những vấn đề quan trọng để đưa đất nước ngày càng phát triển. Trọng tâm là đề xuất các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa với quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; chính sách gắn kết nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; sản xuất với bảo quản, chế biến, tiêu thụ, xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị nông sản trong các chuỗi giá trị để khắc phục tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa trong sản xuất nông nghiệp.

Đồng thời, tiếp tục kiến nghị với Quốc hội, chính phủ đổi mới cơ chế, chính sách thúc đẩy tích tụ đất đai để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, góp phần giải phóng sức lao động, gia tăng giá trị sản xuất cho nông dân…

Tỉnh tiếp tục thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, hoàn thiện kết cầu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông để hàng hóa nông sản của người dân được tiêu thụ thuận lợi. Đồng thời, nâng cao giá trị nông sản bằng việc xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý, quảng bá thương hiệu để nông sản Tuyên Quang có vị trí vững chắc trên thị trường. Tỉnh đang đẩy mạnh phát triển du lịch, do đó việc phát triển nông sản đặc sản, có thương hiệu là rất quan trọng góp phần thu hút du khách, tạo thêm ấn tượng cho khách du lịch khi đến Lâm Bình, Tuyên Quang…                                                     

 Tin, ảnh: Thành Công

Tin cùng dòng sự kiện