Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

- Ngày 8 - 2, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh; MTTQ các huyện, thành phố.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất là hội nghị rất quan trọng, là tiền đề để triển khai các bước tiếp theo trong quá trình bầu cử. Đồng chí đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tiến hành các bước hiệp thương chặt chẽ, đúng quy trình, phát huy dân chủ rộng rãi, thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử, gắn kết quả đại hội đảng bộ các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Lê Thị Kim Dung phát biểu tại hội nghị.

Ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ tỉnh cần tiếp tục phối hợp, tham gia thực hiện tốt các bước trong công tác bầu cử đảm bảo tiến độ theo đúng luật định. Trước mắt, thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX; hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử theo đúng luật định. Đồng chí đặc biệt lưu ý, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19 cùng thời gian nghỉ tết kéo dài, Ủy ban MTTQ các cấp phải hết sức khẩn trương, chủ động, linh hoạt tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ trong cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đã báo cáo phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về cơ cấu, thành phần, số lượng người của tổ chức, cơ quan, đơn vị ở tỉnh được giới thiệu ứng cử.

100% đại biểu đã thống nhất thông qua số lượng đại biểu phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV là 6 đại biểu. Trong đó, có 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Về cơ cấu thành phần, cơ cấu giới thiệu ứng cử thống nhất theo dự kiến phân bổ do Thường trực HĐND tỉnh với đề xuất là 15 người, trong đó, dân tộc thiểu số giới thiệu ít nhất 7 người, nữ 6 người, dưới 40 tuổi 2 người, đại biểu tái cử ít nhất 2 người. Các đại biểu cũng thống nhất đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Bộ Tư pháp xem xét điều chỉnh cơ cấu định hướng đại biểu thuộc Sở Tư pháp sang lĩnh vực kinh tế sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng dòng sự kiện