Hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

- Chiều 1-3, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử; làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, MTTQ các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị đã được thông báo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về số lượng, thành phần, cơ cấu những người được giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, toàn tỉnh được bầu 55 đại biểu. Trên cơ sở dự kiến phân bổ thành phần, số lượng, cơ cấu do thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị, hội nghị hiệp thương đã thống nhất số người được giới thiệu ứng cử là 110 người, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng theo quy định. Các đại biểu cũng được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ hướng dẫn các nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.


Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kết luận hội nghị.

Hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận, trao đổi về những nội dung, những thủ tục còn băn khoăn, vướng mắc trong việc giới thiệu đại biểu, làm hồ sơ ứng cử... Qua đó, kịp thời tháo gỡ, giải đáp để đảm bảo việc giới thiệu người ứng cử  HĐND tỉnh  đúng cơ cấu, thành phần, số lượng, thời gian, đúng quy định của luật.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh, thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử rất quan trọng để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 2 và để lập danh sách sơ bộ người ứng cử theo quy định của pháp luật. Đồng chí đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị còn những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện phải có những trao đổi cụ thể để triển khai các bước theo đúng quy trình hướng dẫn.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng dòng sự kiện