Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

- Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu HĐND khóa XIX, chiều 9-5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các đơn vị bầu cử số 3, 5, 11 đã tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã Phú Bình (Chiêm Hóa), xã Thái Hòa (Hàm Yên), An Khang (TP Tuyên Quang).

Ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 gồm các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Kiều Trang, Ủy viên BCH Tỉnh đoàn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn; Trần Văn Tú, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chiêm Hóa; Nguyễn Thanh Tùng, chuyên viên Phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ; Nguyễn Thị Tuyên, chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Xuân, giáo viên Trường THPT Chiêm Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Công

Ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 5 gồm có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Công ty TNHH Chính Hòa (Tp Tuyên Quang); Mai Quang Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Nông Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hàm Yên; Dương Thị Bích Thuận, Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Phạm Thanh Tú, Công chức Sở Tài chính; Nông Văn Vương, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên.

Các ứng cử viên HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Thái Hòa. Ảnh: Thanh Phúc

Ứng cử tại đơn vị bầu cử số 11 gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Phan Thị Mỹ Bình, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Lý Đỗ Thành Quang, Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang; Trần Mỹ Thủy, chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Minh Trường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; Trương Thị Thu Thủy, công chức Ban Dân vận Thành ủy.

Các ứng cử viên tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã An Khang (TP Tuyên Quang). Ảnh: Quốc Việt.

Chương trình hành động của các ứng cử viên đều khẳng định nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến tâm tư của cử tri, phản ánh trung thực ý kiến, đưa tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến HĐND các cấp xem xét, giải quyết.

Bên cạnh đó, các ứng cử viên cũng thể hiện quyết tâm cao trong học tập, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, gương mẫu đi đầu trong cuộc sống, trong công việc trên từng vị trí công tác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân.

Cử tri xã Phú Bình mong muốn các ứng cử viên khi được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh sẽ phát huy trí tuệ, năng lực để cùng HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn; tăng cường giám sát quá trình tổ chức thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các đề án, chương trình liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn; phát triển nông nghiệp hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp và giảm nghèo bền vững ở vùng bào dân tộc thiểu số…

Thay mặt các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 3, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách về cơ sở. Đây là cơ hội để được học tập nhân dân nhiều hơn, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân nhiều hơn để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Đồng chí cho rằng, mỗi ứng cử viên được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh sẽ lấy doanh nghiệp và nhân dân là trung tâm trong quá trình chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí sẽ chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng tổ chức triển khai có hiệu quả các đề án, chương trình thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp chủ yếu đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, bảo đảm đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện và bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Cử tri xã Thái Hòa tìm hiểu thông tin đại biểu ứng cử HĐND các cấp. Ảnh: Thanh Phúc.

Cử tri xã Thái Hòa bày tỏ sự tin tưởng, phấn khởi khi được nghe dự kiến chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri mong muốn những người được nhân dân tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm người đại biểu dân cử, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần tích cực nâng cao đời sống nhân dân.

Tiếp thu ý kiến của các cử tri xã Thái Hòa, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm, đồng thời khẳng định các ứng cử viên nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh vừa là vinh dự đồng thời là trách nhiệm của bản thân, sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của cử tri.

Đồng chí mong muốn cử tri, nhân dân sẽ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thể hiện trách nhiệm công dân, sáng suốt dùng lá phiếu của mình để bầu chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình vào ngày bầu cử 23/5 tới đây.

Cử tri xã An Khang đã bày tỏ sự tin tưởng, đồng tình và đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của các ứng cử viên đối với chương trình hành động của mình. Đồng thời, cũng nêu lên những ý kiến tâm huyết, đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ quan tâm thực hiện đúng chương trình hành động đã cam kết. Trong đó tập trung vào xây dựng nông thôn mới, quy hoạch hạ tầng du lịch, đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, nâng cao đời sống cho nhân dân...

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 11, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã cảm ơn, tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp của cử tri và dành thời gian để trao đổi, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời cam kết nếu trúng cử, các ứng cử viên sẽ đem hết tâm huyết, trách nhiệm của mình thực hiện có hiệu quả chương trình hành động đã báo cáo trước cử tri. Với trách nhiệm của mình trong lĩnh vực công tác sẽ góp phần chung sức xây dựng thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang ngày càng phát triển.

Nhóm PV thời sự

Tin cùng dòng sự kiện