Triển lãm “Bản hùng ca Điện Biên Phủ trên không”

Sáng 15/12, Quân khu 7 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức khai mạc triển lãm “Bản hùng ca Điện Biên Phủ trên không” nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không”, 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 33 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân và 77 năm truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Triển lãm “Bản hùng ca Điện Biên Phủ trên không” giới thiệu hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật với 3 phần trưng bày: Đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đoàn kết quân và dân đánh thắng pháo đài bay B-52; Vang mãi bản hùng ca Điện Biên Phủ trên không.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm chính trị, Bộ tư lệnh Quân Khu 7 cho biết, thông qua triển lãm tiếp tục khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” và cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước; làm nổi bật “Nghệ thuật quân sự Việt Nam” dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đây là hoạt động thiết thực góp phần tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại biểu tham quan các khu vực triển lãm.

Triển lãm khai mạc tại Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không-Không quân, sau đó sẽ được triển lãm lưu động tại các đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 7 và các trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Báo Nhandan

Tin cùng dòng sự kiện