Phát hiện và xử lý nghiêm 2 đối tượng vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

- Hồi 1 giờ 20 phút, ngày 30-8, Tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 thuộc xã Sơn Nam (Sơn Dương) kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 88A-408.95 do Dương Quốc Phi, sinh năm 1989, trú tại thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển theo hướng Vĩnh Phúc - Tuyên Quang.

Đối tượng Lê Văn Tuấn trốn trong cốp xe nhằm trốn tránh khai báo y tế, trốn sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Qua kiểm tra, Dương Quốc Phi xuất trình giấy xét nghiệm PCR âm tính Covid-19 cấp ngày 26-8- 2021 đã hết hạn. Tổ công tác kiên quyết không cho Dương Quốc Phi di chuyển vào địa bàn tỉnh.

Tổ công tác tiếp tục kiểm tra, phát hiện trong cốp xe do Phi điều khiển có Lê Văn Tuấn, sinh năm 1989, trú tại thôn Hoàng Sơn, xã Tử Du, huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) nằm bên trong. Tuấn khai nhận, do không có giấy xét nghiệm Covid-19 nên nằm trong cốp xe để trốn khai báo y tế và trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Tổ công tác đã bàn giao toàn bộ người và phương tiện cho Công an xã Sơn Nam để tiếp tục điều tra làm rõ.

Dương Quốc Phi (bên phải) và Lê Văn Tuấn làm việc tại cơ quan Công an.

Công an tỉnh khuyến cáo, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, mọi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch bệnh; chia sẻ vất vả, khó khăn với lực lượng tuyến đầu. Các trường hợp cố tình không thực hiện quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19 sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Công Vượng

Tin cùng dòng sự kiện