Tiếp nhận 221 công dân Việt Nam về cách ly tại Trung đoàn 247

- Đêm 18-10, Trung đoàn 247 đã tiếp nhận 221 công dân Việt Nam từ Malaysia về cách ly tại tỉnh. Trong đó có 175 nam, 46 nữ; 7 trẻ em. Qua test nhanh phát hiện 2 người nghi mắc Covid-19.

Tại nơi tiếp nhận, các lực lượng làm nhiệm vụ đã lấy thông tin khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm và sắp xếp phòng cho các công dân cách ly tùy theo thể trạng và yếu tố dịch tễ.

Tính từ khi được trưng dụng làm khu cách ly tập trung đến nay, Trung đoàn 247 đã đón tiếp 1.053 công dân Việt Nam về nước tránh dịch. Qua quá trình tiếp nhận, theo dõi, lấy mẫu đã phát hiện hàng chục ca nhiễm Covid-19, các ca nhiễm được chuyển đến các đơn vị y tế để điều trị. Trung đoàn đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không để lây nhiễm chéo.

Đoàn xe đưa công dân Việt Nam sinh sống và làm việc tại Malaysia về cách ly tại Trung đoàn 247.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly chuẩn bị những nhu yếu phẩm cho các công dân.

Các công dân xếp hàng chuẩn bị vào làm thủ tục vào cách ly.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly phát đồ dùng cá nhân cho các công dân trước khi về phòng.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly phát nhu yếu phẩm cho các công dân.

Trẻ nhỏ thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung Trung đoàn 247.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly lấy thông tin của các công dân.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh làm test nhanh phân loại các đối tượng.

Phóng sự ảnh: Minh Hoa

Tin cùng dòng sự kiện