3,3 vạn lượt khách đến Hoàng thành Thăng Long dịp Tết

Kể từ ngày đầu tiên mở cửa dịp năm mới đến nay (từ ngày 23 đến 27-1, tức từ mùng 2 đến mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão 2023), Khu di sản Hoàng thành Thăng Long đã đón 3,3 vạn lượt khách du xuân, tham quan, trải nghiệm các hoạt động văn hóa ngày Tết.

Không gian ngoài trời của khu di sản được trang hoàng đẹp mắt, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, check in.

Cụ thể, thông tin từ Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão 2023, trung tâm tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đậm bản sắc dân tộc tại khu di sản. Trong đó, điểm nhấn là Chương trình Tết Việt với chủ đề “Cung đình ngày xuân”, tái hiện nhiều phong tục ý nghĩa của người Việt và các nghi thức đón Tết trong hoàng cung Thăng Long xưa, như: Tổ chức không gian đón Tết cổ truyền, giới thiệu các phong tục, trò chơi ngày Tết, không gian Tết cung đình với nghi lễ Chính đán thời Lê, không gian triển lãm hoa cây cảnh mùa xuân..., đem đến nhiều trải nghiệm thú vị ngày xuân cho du khách xa gần.

Trưng bày cung đình ngày xuân giới thiệu nghi lễ Chính đán thời Lê.

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại đây thu hút đông đảo người xem.

Đặc biệt, bắt đầu từ mùng 2 Tết Nguyên đán, cùng với việc mở cửa đón khách tham quan, trung tâm tổ chức các suất biểu diễn nghệ thuật truyền thống, như: Múa rối cạn, rối nước, diễn xướng dân gian…, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách, đặc biệt là các em thiếu nhi, khẳng định hiệu quả của các chương trình tôn vinh, quảng bá di sản văn hóa tại Hoàng thành Thăng Long nói riêng, văn hóa truyền thống người Việt nói chung. 

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục