Công bố biểu trưng du lịch huyện Chiêm Hóa và Khai mạc Hội chợ Xuân 2023

- Tối 27-1, tại sân vận động huyện Chiêm Hóa, UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức công bố biểu trưng du lịch và Khai mạc Hội chợ Xuân 2023.

Tới dự có đồng chí Mai Đức Thông, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành huyện Chiêm Hóa, cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Tại buổi lễ, UBND huyện Chiêm Hóa đã công bố biểu trưng du lịch của huyện, theo đó, Logo biểu trưng du lịch huyện Chiêm Hóa dựa trên nguồn cảm hứng về vẻ đẹp sơ khai nhưng đa đạng và mạnh mẽ của vùng đất Chiêm Hoá. Đó là sự kết hợp của những thung lũng, các cánh rừng, ngọn thác, con suối, tính đa dạng văn hoá của 18 dân tộc anh em chung sống được mô phỏng như những ngọn măng hoá núi vươn lên đón ánh mặt trời.

Đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ Xuân 2023 huyện Chiêm Hóa.

Công ty TNHH Sông Gâm trao tặng biểu trưng du lịch cho huyện Chiêm Hoá.

Màn biểu diễn trang phục dân tộc tại lễ khai mạc.

Hội chợ Xuân Quý Mão 2023 có quy mô hơn 40 gian hàng trưng bày, giới thiệu các mặt hàng lương thực, thực phẩm, sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản tiêu biểu của các xã trên địa bàn huyện Chiêm Hóa.

Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại hội chợ Xuân.

Đây là các hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng Lễ hội Lồng Tông huyện Chiêm Hóa 2023.

Tin, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục