Hà Nội tham dự Hội nghị Liên minh hợp tác các thành phố du lịch MLC

Ngày 21-10, Hội nghị Liên minh hợp tác các thành phố du lịch Mê Công - Lan Thương (MLC) và Diễn đàn các thị trưởng MLC về văn hóa và du lịch diễn ra tại thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc).

Đại diện Việt Nam có 3 thành phố tham dự theo hình thức trực tuyến là: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh). Trong đó, Đoàn đại biểu Hà Nội gồm đại diện Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ và Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội.

Đoàn đại biểu Hà Nội tham dự hội nghị theo hình thức trực tuyến.

Tại diễn đàn, đại biểu các nước đều có chung ý kiến, ngành Du lịch các nước cần đẩy mạnh hợp tác trong việc khôi phục ngành hậu Covid-19 gắn với nông nghiệp, qua đó giảm nghèo vùng nông thôn. 

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang nêu rõ, Thủ đô Hà Nội được đánh giá là một trong những thành phố có nguồn tài nguyên du lịch nhân văn và tự nhiên độc đáo. 

Hiện nay, thành phố chủ trương thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng thương mại, dịch vụ; tăng tỷ trọng đóng góp của dịch vụ du lịch vào kinh tế nông thôn.

Theo bà Đặng Hương Giang, ngành Du lịch Hà Nội đang chú trọng khai thác yếu tố văn hóa văn minh lúa nước, sản phẩm du lịch nông nghiệp vùng Đồng bằng Bắc Bộ, theo hai hướng: Phát triển các sản phẩm du lịch tham quan, trải nghiệm văn hóa truyền thống tại các làng nghề, phố nghề; khai thác mô hình trang trại đồng quê phục vụ cho hoạt động du lịch học đường, du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần.

Thời gian qua, thành phố đã xây dựng chính sách phát triển với các cơ chế đồng bộ, đặc biệt là các chính sách về quản lý đất đai, về quản lý du lịch nông nghiệp, hỗ trợ du lịch nông nghiệp, liên kết chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp...

Ngoài ra, Hà Nội còn chú trọng phát triển du lịch nông nghiệp gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), quảng bá sản phẩm OCOP và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm tăng chi tiêu và thời gian lưu trú của khách du lịch. 

Hà Nội sẽ tăng cường xúc tiến quảng bá, truyền thông, thu hút sự quan tâm của khách du lịch nội địa và các doanh nghiệp du lịch đối với loại hình sản phẩm du lịch nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho du lịch nông nghiệp để phát huy vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch nông nghiệp.

"Phát triển du lịch nông nghiệp mang lại lợi ích nhiều mặt về kinh tế, xã hội, không chỉ góp phần quan trọng thúc đẩy ngành Du lịch Hà Nội phát triển hậu Covid-19 mà còn đa dạng hóa ngành nghề nông thôn, tạo việc làm tại chỗ, giảm áp lực di cư vào thành phố tìm việc làm, đồng thời bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cộng đồng địa phương", bà Đặng Hương Giang nhấn mạnh.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục