Khai mạc Chương trình du lịch về nguồn tại Pác Bó

Sáng 30/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng (Cao Bằng), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Cao Bằng khai mạc chương trình du lịch về nguồn năm 2022.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, đồng chí Sầm Việt An, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng cho biết, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó là nơi Bác Hồ đã trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Pác Bó là điểm đến tiêu biểu, quan trọng trên bản đồ du lịch Việt Nam và bản đồ du lịch Cao Bằng.

Chương trình du lịch về nguồn năm 2022 là hoạt động khởi đầu cho chuỗi các hoạt động của ngành du lịch Cao Bằng nhằm mở cửa, phục hồi ngành du lịch sau đại dịch Covid-19. Du lịch Cao Bằng luôn chào đón du khách với các sản phẩm du lịch hấp dẫn, an toàn và bản sắc.

Ban quản lý Khu di tích quốc gia Pác Bó đã tổ chức nhiều trò chơi dân gian như tung còn, đánh đu, đi cầu khỉ, bịt mắt đánh trống và nhiều hoạt động đặc sắc. Nhằm tăng cường kết nối, đưa du khách đến với các địa điểm du lịch “đỏ”, Ban Quản lý các khu di tích quốc gia đặc biệt Cao Bằng đã ký kết chương trình hợp tác với Hiệp hội Du lịch Cao Bằng và một số Công ty du lịch.

Trong dịp này, đông đảo du khách đã đến Khu Di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Theo Báo Nhandan

Tin cùng chuyên mục