Khảo sát phát triển du lịch tại Hàm Yên

- Ngày 20 và 21-4, Đoàn khảo sát của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khảo sát các điểm có tiềm năng phát triển du lịch tại huyện Hàm Yên. 

Đoàn khảo sát làm việc với UBND huyện Hàm Yên về phát triển du lịch.

Đoàn đã đi khảo sát điểm du lịch sinh thái thôn Cao Đường, xã Yên Thuận; hồ Khởn, xã Thái Sơn, các điểm du lịch tâm linh đền Thác Cái, khảo sát Động Tiên, làng văn hóa dân tộc Tày thôn Pác Cáp, xã Phù Lưu, các mô hình trải nhiệm nhà vườn…

Hàm Yên có định hướng khai thác tour, tuyến du lịch theo hệ thống các điểm di tích tâm linh trên địa bàn huyện như đền Thác Cái, đền Bắc Mục; cải tạo, nâng cấp khu danh thắng Quốc gia Động Tiên gắn với chợ quê trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc riêng của huyện. Đồng thời đầu tư xây dựng phát triển các điểm du lịch sinh thái thôn Cao Đường, xã Yên Thuận; thác Lăn, xã Yên Phú; thác Mạ Héc, xã Phù Lưu; hồ Khởn, xã Thái Sơn trở thành điểm kết nối du lịch sinh thái của huyện…

 Đoàn khảo sát của tỉnh thăm mô hình du lịch miệt vườn của gia đình ông Đỗ Văn Hưng, xã Yên Phú (Hàm Yên).

Sau chuyến khảo sát, đoàn sẽ nghiên cứu, đánh giá giúp đỡ thực hiện phù hợp công tác phát triển du lịch ở Hàm Yên. Đồng thời phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường quảng bá, giới thiệu các điểm đến hấp dẫn, đẩy mạnh xúc tiến du lịch cho huyện Hàm Yên.

Tin, ảnh: Vân Anh

Tin cùng chuyên mục