Nhiều địa phương đón khách du lịch ngoại tỉnh

Với chương trình khôi phục lại hoạt động du lịch theo phương châm "Du lịch thích ứng an toàn với dịch", nhiều tỉnh, thành phố đã triển khai đón đoàn khách du lịch ngoại tỉnh. Đây được xem là những tín hiệu vui để nhen lên hy vọng cho sự phục hồi du lịch vào cuối năm nay.

UBND tỉnh Quảng Bình vừa đồng ý cho Sở Du lịch, Công ty TNHH MTV Chua Me Đất (Oxalis) tổ chức chương trình "Khám phá Quảng Bình trong điều kiện bình thường mới" theo quy trình khép kín, thời gian thí điểm đến 30-6-2022, đón khách từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đến Quảng Bình bằng hình thức bay nguyên chuyến (charter) hoặc xe giường nằm, kết hợp vận chuyển, phục vụ khép kín. Ngày 15-10, tỉnh Quảng Bình đón đoàn khách ngoại tỉnh đầu tiên, gồm 6 người đến từ thành phố Hồ Chí Minh, tham gia tour 3 ngày 2 đêm, khám phá hệ thống hang động Tú Làn và lưu trú tại Chày Lập Farmstay.

Ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình cho biết, sau thời gian rất lâu đóng cửa, hiện nay khi tình hình dịch Covid-19 lắng xuống, tỉnh đã có những kế hoạch để tái mở cửa du lịch. Hiện tại, Quảng Bình có tổ chức các tour du lịch nội tỉnh, vận chuyển khép kín, tour du lịch xanh và an toàn, đưa du khách từ điểm đầu đến điểm cuối và ở các điểm tham quan, thí điểm tổ chức tour trọn gói "1 cung đường - 2 điểm đến" từ các địa phương khác tới. Sắp tới tỉnh sẽ đón một đoàn charter khoảng 150 khách, đồng thời tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức một số sự kiện nhằm thông báo với mọi người rằng Quảng Bình đã sẵn sàng đón khách du lịch. 

"Chúng tôi cam đoan tuân thủ theo các quy định an toàn của Bộ Y tế, đảm bảo thực hiện 5K, nhân viên đều được tiêm vắc xin phòng Covid-19. Hành khách cũng bảo đảm đã tiêm đủ liều vắc xin, có "chứng chỉ xanh", được test nhanh trước khi đến và rời đi. Tùy vào tình hình, chúng tôi sẽ cho phép hành khách tự do đi lại nhưng phải tự theo dõi sức khỏe chính mình", ông Nguyễn Ngọc Quý cho biết.

Tương tự, chiều 15-10, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với huyện Xuyên Mộc cùng 2 doanh nghiệp đón những đoàn khách đầu tiên đến tham quan, nghỉ dưỡng. Hiện UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho phép 4 khu nghỉ dưỡng được thí điểm đón khách, từng bước thực hiện kế hoạch phục hồi du lịch nội địa gồm: Melia Hồ Tràm Resort, The Grand Hồ Tràm Resort & Casino, Bình Châu Hot Springs và Six senses Côn Đảo Resort. 

Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Sở Du lịch tỉnh đã xây dựng bộ tiêu chí bảo đảm an toàn phòng, chống dịch áp dụng cho 3 đối tượng gồm: Cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác. Bộ tiêu chí yêu cầu, du khách và nhân viên tham gia quy trình phục vụ phải có "thẻ xanh" vắc xin phòng Covid-19. Sau thí điểm đón khách, ngành du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến sẽ thúc đẩy chương trình kích cầu với các hoạt động, sự kiện quảng bá du lịch của tỉnh.

Ở khu vực phía Bắc, tỉnh Thanh Hóa cũng thông tin, sẽ thí điểm đón khách ngoại tỉnh tại khu nghỉ dưỡng FLC và khu du lịch Pù Luông từ cuối tháng 10. UBND tỉnh Hà Giang vừa kết hợp với công ty du lịch Vietravel để triển khai sản phẩm du lịch kích cầu với thông điệp "Tinh hoa cực Bắc - Sắc màu Hà Giang" 5 ngày - 4 đêm trải nghiệm đường tour thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội - Hà Giang - Vị Xuyên - Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn - Lũng Cú - Mã Pì Lèng. UBND tỉnh Bắc Giang đã có công văn gửi Hội Lữ hành Hà Nội đề nghị thí điểm khảo sát du lịch tại tỉnh này để chuẩn bị đón khách ngoại tỉnh từ tháng 11-2021...

Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội, Giám đốc Công ty du lịch Hanoitourist Phùng Quang Thắng cho biết, hiện nay, các đơn vị lữ hành Hà Nội đang chờ bộ tiêu chí chung của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn cho hoạt động du lịch chung tại các tỉnh, thành phố để có thể dễ dàng triển khai du lịch an toàn tới những "vùng xanh du lịch".

"Hiện các đơn vị du lịch đều sẵn sàng kích hoạt lại hoạt động du lịch, trước mắt tạo tâm lý cho du khách yên tâm khi đi du lịch, sau đó tiến tới mở rộng các điểm đến, bảo đảm thực hiện đúng các quy định, quy trình đón khách an toàn, khép kín", ông Phùng Quang Thắng nói.

Hi vọng những "đốm lửa nhỏ" đang được nhen nhóm ở những "vùng xanh" du lịch sẽ dần làm "ấm" thị trường du lịch vốn bị "đóng băng" suốt thời gian dài kể từ khi làn sóng dịch thứ 4 bùng phát. 

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục