Tín hiệu tích cực với du lịch toàn cầu

Những số liệu tích cực về lượng khách quốc tế và doanh thu cho thấy du lịch thế giới đang trên đà phục hồi mạnh mẽ.

Theo Tân Hoa xã, ngày 10-5 (giờ địa phương), Trung tâm Nghiên cứu du lịch thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc (CASS) và Hiệp hội Các thành phố du lịch thế giới (WTCF) đồng công bố báo cáo về “Xu hướng kinh tế du lịch thế giới 2023”.

Báo cáo thường niên được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2016, nhằm đưa ra những phân tích chuyên sâu về ngành Du lịch. Từ đó mở ra những dự báo khoa học và lời khuyên có giá trị về phát triển du lịch toàn cầu.

Báo cáo của CASS và WTCF chỉ ra rằng, số lượng khách du lịch quốc tế năm 2023 trên phạm vi toàn cầu dự kiến sẽ đạt 10,78 tỷ lượt, bằng 74,4% so với năm 2019. Cũng trong năm 2023, doanh thu du lịch toàn cầu dự kiến sẽ đạt mức 5.000 tỷ USD, bằng 86,2% so với năm 2019.

Cũng theo báo cáo, du lịch toàn cầu năm 2022 ghi nhận 9,75 tỷ lượt khách, trong khi doanh thu du lịch toàn cầu cùng năm đạt 4.600 tỷ USD.

Du lịch toàn cầu đang trên đà phục hồi. Ảnh: Bloomberg

Những con số dự báo tích cực kể trên cho thấy, nền kinh tế du lịch toàn cầu đang dần phục hồi và ngành du lịch toàn cầu sẽ đón nhận một tương lai tươi sáng hơn.

Tuy nhiên, sự phục hồi của ngành Du lịch phụ thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế vĩ mô toàn cầu. Do dó, sự không chắc chắn của nền kinh tế toàn cầu sẽ vẫn ảnh hưởng đến triển vọng của ngành Du lịch. Tổ chức Du lịch thế giới (WTO) cũng đưa ra nhận định tích cực, cho rằng du lịch toàn cầu đang trên đà trở lại mức trước đại dịch. 

Nhìn chung, lượng khách quốc tế đạt 80% so với mức trước đại dịch trong quý I-2023. Ước tính, 235 triệu lượt khách du lịch quốc tế được ghi nhận trong 3 tháng đầu năm nay, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022.

Dữ liệu sửa đổi năm 2022 cũng chỉ ra đà phục hồi của du lịch thế giới, với hơn 960 triệu khách du lịch quốc tế, bằng 66% so với mức trước đại dịch. 

Trung Đông chứng kiến sự phục hồi mạnh nhất với lượng khách tăng 15% so với năm 2019. Trong khi đó, châu Âu cũng đạt 90% mức trước đại dịch nhờ nhu cầu mạnh mẽ trong khu vực.

Châu Phi và châu Mỹ lần lượt đạt 88% và 85% lượng khách so với năm 2019, trong khi khu vực châu Á -Thái Bình Dương phục hồi chậm hơn, bằng 54% mức trước đại dịch.

Doanh thu từ du lịch quốc tế năm 2022 đạt mốc 1.000 tỷ USD, tăng 50% so với năm 2021. Chi tiêu của khách du lịch quốc tế đạt 64% so với mức trước đại dịch. Theo khu vực, châu Âu dẫn đầu với năm 2022 đạt gần 550 tỷ USD doanh thu du lịch, tương đương 87% so với mức trước đại dịch. Châu Phi đã phục hồi 75%, còn Trung Đông và châu Mỹ lần lượt ở mức 70% và 68%. 

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục