Quản Bạ đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào cây vụ Đông
BHG - Những vườn rau được trồng theo hàng lối với đủ loại rau xứ lạnh như: Cải bắp, su hào, củ cải, xà lách, hành...; các ruộng đậu đũa xanh tốt đang vươn lên trong khu vườn dựng giàn cẩn thận, nhiều hộ đã lắp hệ thống tưới phun, dùng nilon để che phủ cho diện tích rau màu của mình. Đây là thành quả của việc áp dụng KHKT vào sản xuất, điều mà cách đây vài năm người dân Quản Bạ chưa từng nghĩ đến sẽ làm bài bản như trên. Đẩy mạnh phát triển cây vụ Đông nhằm tận dụng diện tích đất ở những vùng có điều kiện sản xuất; tăng sản lượng, thu nhập trên một đơn vị đất canh tác, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần giảm nghèo bền vững, đồng thời tạo nên vùng sản xuất cây vụ Đông tập trung, thu hút các nhà đầu tư vào sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện là những mục tiêu ban đầu khi khuyến kích người dân trồng cây vụ Đông. Sau vài năm làm quen, giờ đây người dân đã tự giác coi vụ Đông là một trong những vụ chính để tăng thu nhập.
![]() |
| Vườn khoai tây vụ Đông của ông Hà Hữu Quan, ở thôn Bảo An, thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ). |
Anh Dương Chính Ngôi, ở thôn Bảo An, thị trấn Tam Sơn cho biết: “Gia đình đã trồng cây vụ Đông được 5 – 6 năm rồi; thường trồng từ tháng 9 – tháng 11 (âm lịch). Với hơn 2.000m2 đất có thể trồng được đủ loại rau như: Cải, xà lách, hành, khoai tây... bán được giá từ 10 - 15 nghìn đồng/kg”.
Rau vụ Đông đã giúp nhiều hộ tăng thu nhập, thoát khỏi đói, nghèo, không còn phải bán gạo, ngô trong nhà vào mùa giáp hạt như trước đây. Ông Hà Hữu Quan, Trưởng thôn Bảo An - một trong những hộ trồng rau vụ Đông sớm ở thị trấn Tam Sơn khẳng định: “Trong thôn có 150 hộ/210 hộ trồng rau vụ Đông, từ năm 2010 trở lại đây thì có nhiều hộ trồng rau vụ Đông hơn. Sau khi trồng rau vụ Đông cuộc sống của các gia đình ở đây đổi thay hẳn, có nhiều nhà khá giả, không còn phải bán gạo để lấy tiền ăn”. Năm nay, nhà ông Quan cũng trồng 500m2 rau đậu các loại và hơn 3 tạ giống khoai tây, nhiều hơn năm ngoái 174 kg. Tiền bán rau hàng tháng mang về cho gia đình ông thu nhập khoảng 1,5 – 2 triệu đồng/tháng, nhiều hơn so với trồng ngô lúa.
Để rau vụ Đông đạt năng suất, chất lượng tốt, huyện đã tập trung đưa vào gieo trồng những giống cây trồng có năng suất cao, ổn định, phù hợp với điều kiện sinh thái ở địa phương và nhu cầu của thị trường. Bố trí cơ cấu giống và công thức trồng luân canh áp dụng theo vùng. Ví dụ: ở vùng I sẽ trồng ngô sớm, lúa Mùa và khoai tây (hoặc rau đậu các loại) ở các xã Đông Hà, Lùng Tám, Cán Tỷ. Vùng II trồng ngô sớm (hoặc đậu tương), lúa Mùa và khoai tây (hoặc rau đậu các loại) ở thị trấn Tam Sơn, Quản Bạ, Quyết Tiến...
Anh Mùng Xuân Huynh, Phó phòng Nông nghiệp huyện cho biết: “Trạm Khuyến nông đã phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật, UBND các xã, thị trấn triển khai hướng dân nông dân sản xuất theo công thức luân canh. Tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT về trồng trọt và phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng bằng phương pháp chỉ đạo nông dân trên đồng ruộng “lớp học FFS”, theo từng giai đoạn phát triển của cây trồng. Với phương châm “cầm tay chỉ việc” để sản xuất đạt hiệu quả, phát huy tiềm năng, năng suất của cây trồng. Chỉ đạo chặt chẽ về kỹ thuật, nhất là về thời vụ, cơ cấu giống và kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh hại.
Nhằm khuyến kích người dân trồng cây vụ Đông, huyện đã ban hành cơ chế hỗ trợ theo Nghị quyết số 29 của HĐND huyện, gồm: Hỗ trợ trồng khoai tây là 8 triệu đồng/ha; cây Tam giác mạch là 2,5 triệu đồng/ha; cây Đương quy là 12,5 triệu đồng/ha, cây Actiso là 12,5 triệu đồng/ha. Phấn đấu gieo trồng cây vụ Đông được 1.144 ha, gồm: cây Khoai tây là 123,64 ha; cây Tam giác mạch 72,48 ha; cây dược liệu 74,85 ha và rau đậu các loại là 873 ha. Trong đó, khoai tây trồng các giống VT2, KT3, Solara; dược liệu trồng Đương quy, Actiso, Ý dĩ, Đẳng sâm...
Năm nay, dược liệu cũng là một loại cây trồng được chú trọng trong vụ Đông, anh Dương Phong Thương, ở HTX Dược liệu Nà Chang cho biết: Năm nay, HTX trồng 8 ha cây Đương quy và Actiso. Đây là cây trồng mới mà 2 năm gần đây các hộ trong HTX tham gia trồng sau khi thu hoạch ngô, lúa. Bước đầu thử nghiệm thấy cây hợp với khí hậu ở đây, song do mới trồng nên chưa đánh giá được hiệu quả kinh tế.
Cây vụ Đông đã mang lại hiệu quả kinh tế, thu nhập và góp phần XĐGN cho nhiều hộ dân ở Quản Bạ. Với những hộ áp dụng KHKT vào sản xuất thì năng suất, thu nhập tăng cao và bền vững hơn.
Bài, ảnh: Lê Hải











Ý kiến bạn đọc