Doanh số ô tô chạy điện toàn cầu tiếp tục tăng nhanh chóng

Theo số liệu thống kê do Viện Công nghệ ô tô Hàn Quốc (KATI) vừa công bố, thế giới đã tiêu thụ 3,01 triệu ô tô chạy điện các loại trong 9 tháng năm 2021, với Trung Quốc là nước đứng đầu về lượng xe bán ra, trong khi Tesla (Mỹ) là nhà sản xuất có doanh số tốt nhất.

Đây cũng là lần đầu tiên doanh số ô tô điện trên toàn cầu trong 9 tháng đầu năm vượt mốc 3 triệu chiếc. Trong đó, Trung Quốc chiếm hơn một nửa, đạt khoảng 1,76 triệu xe tới tay người tiêu dùng. Mức này gấp gần 8 lần con số tại Mỹ, nơi đã có 272.554 chiếc “bốn bánh” chạy điện được bán ra.

Các quốc gia bán nhiều ô tô chạy điện khác là Đức (243.892 chiếc), Anh (131.832 chiếc), Pháp (114.836 chiếc), Na Uy (84.428 chiếc).

Đáng chú ý, châu Á có thêm một “tay đua” trong bảng xếp hạng là Hàn Quốc với 71.006 xe bán ra – đứng ở vị trí thứ 7. Số xe điện được người tiêu dùng Xứ Kim chi tiêu thụ trong giai đoạn tháng 1 tới tháng 9 năm nay cũng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020.

Ở góc độ các nhà sản xuất, Tesla tiếp tục là hãng xe điện hàng đầu thế giới, với 625.624 chiếc bán ra. Bám sát thương hiệu Mỹ này là Tập đoàn ô tô quốc tế Thượng Hải SAIC (Trung Quốc) với 413.037 xe, Volkswagen (Đức) với 287.852 xe và BYD (Trung Quốc) 189.751 xe. Đại gia ô tô Hàn Quốc Hyundai đứng ở vị trí thứ 5 với 159.558 xe tới tay người dùng – tăng 67% so với cùng kỳ năm 2020.

Nếu đà tăng trưởng này tiếp diễn trong quý cuối năm nay, 2021 sẽ tiếp tục là giai đoạn phát triển đầy ấn tượng của các loại phương tiện “xanh”. Những cam kết cắt giảm phát thải trên quy mô toàn cầu, nỗ lực chuyển đổi mô hình sản phẩm của các nhà sản xuất cũng như thị hiếu thay đổi nhanh chóng từ phía người dùng tiếp tục là những động lực chính đối với tiến trình này.

Theo Hà Nội Mới

Tin cùng chuyên mục