Hội LHPN tỉnh giúp đỡ hội viên phụ nữ xã Minh Tân cải tạo vườn tạp
BHG - Chiều 7.7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã buổi giúp đỡ hội viên khó khăn xã Minh Tân (Vị Xuyên) cải tạo vườn tạp, thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
![]() |
| Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trần Thị Yến Nga, trao tiền hỗ trợ cho hội viên khó khăn xã Minh Tân cải tạo vườn tạp |
Tại xã Minh Tân, Hội LHPN tỉnh đã trao số tiền hỗ trợ là 1 triệu đồng cho hội viên Tráng Thị Năng, là hộ khó khăn ở thôn Khâu Khà để hỗ trợ gia đình tiền mua cây giống về cải tạo vườn tạp. Chị em phụ nữ các cấp Hội đã giúp đỡ gia đình về ngày công lao động, trồng được 70 cây bưởi và mít. Bên cạnh đó, các hội viên đã giúp đỡ gia đình ông Phàn Tờ Nhổn, là hộ nghèo khó khăn về nhà ở ngày công lao động để xây dựng nhà theo chương trình 1953 của tỉnh.
![]() |
| Hội viên phụ nữ các cấp giúp đỡ gia đình chị Tráng Thị Năng, xã Minh Tân (Vị Xuyên) cải tạo vườn tạp |
Được biết, trong 6 tháng đầu năm, Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ 5 gia đình hội viên phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo cải tạo vườn tạp tại các xã: Việt Lâm, Minh Tân (huyện Vị Xuyên), Tân Bắc (huyện Quang Bình), Thèn Chu Phìn (huyện Hoàng Su Phi), Mậu Duệ (huyện Yên Minh). Các cấp Hội cũng đã tích cực tổ chức các hoạt động hỗ trợ hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ. Kết quả, đã tổ chức giúp đỡ được 48 hộ, cải tạo 8.380 m2 vườn, với trên 1.170 ngày công lao động; hỗ trợ 31 triệu đồng tiền mặt, 102 con giống, 232 cây giống các loại và hỗ trợ vay vốn từ chương trình cho 29 hội viên với tổng số tiền là 870 triệu đồng. Qua đó, góp phần động viên, khích lệ chị em phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo nhanh và bền vững.
Tin, ảnh: LÊ HẢI












Ý kiến bạn đọc