Quản Bạ tăng cường liên kết trong sản xuất rau Bắp cải

20:01, 04/01/2023

BHG - Lâu nay, việc sản xuất nông nghiệp khó khăn nhất vẫn là ở khâu tiêu thụ. Điệp khúc đầu mùa giá cao - vào mùa giá thấp; mất mùa giá cao - được mùa giá thấp… vẫn diễn ra hàng năm. Điển hình như đối với cây rau Bắp cải của huyện Quản Bạ năm nay. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ để giúp nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần mang lại thu nhập ổn định cho người dân vẫn là định hướng chính của ngành Nông nghiệp Quản Bạ.

Người dân xã Tùng Vài thu gom Bắp cải.
Người dân xã Tùng Vài thu hoạch Bắp cải.

Xã Quyết Tiến là nơi có tiểu vùng khí hậu phù hợp trồng các loại rau, hoa trái vụ. Tổng diện tích cây rau các loại trên địa bàn xã hơn 400 ha, trong đó có nhiều mô hình cho thu nhập khá, từ 60 – 90 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, năm nay xuất hiện tình trạng “được mùa, mất giá” đối với rau Bắp cải. Một số hộ trồng rau đến thời điểm thu hoạch nhưng không bán được, hoặc “găm hàng” để chờ lên giá dẫn đến hiện tượng rau bị già quá lứa, sâu thối, hỏng… gây thiệt hại về kinh tế cho hộ trồng rau.

Đề cập đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND huyện Quản Bạ Phạm Ngọc Pha cho biết: “Quản Bạ xác định trồng rau Bắp cải trái vụ là hướng đi phát huy tiềm năng, lợi thế của tiểu vùng khí hậu ở huyện. Vụ Bắp cải cơ bản diễn ra từ tháng 8 xuống giống đến tháng 10 cho thu hoạch thì giá trị, sản lượng cây Bắp cải trên địa bàn huyện lớn và giá thành đạt ở mức cao, với mức giá bán từ 10 – 15 nghìn đồng/kg. Nhóm cơ cấu mùa vụ thứ hai rơi vào khoảng tháng 10 – tháng 12. Còn giữa tháng 9 – tháng 11 là nhóm trồng tăng vụ, sau khi thu hoạch lúa Mùa, người dân tận dụng đất trống để trồng Bắp cải, thu hoạch vào tháng 11 thì giá thành sẽ bị giảm. Nguyên nhân là do bị cạnh tranh với rau vùng xuôi, giá thành thấp khoảng từ 2 – 5 nghìn đồng/kg. Với yếu tố tăng vụ và giá thành sản phẩm như vậy thì người dân vẫn có lãi, theo tính toán là gấp 2 lần so với giá trị trồng lúa”. Riêng đối với một số hộ trồng Bắp cải vào khoảng thời gian tháng 11 cho thu hoạch, có hiện tượng lưu cây Bắp cải tại ruộng để chờ lên giá dẫn đến tình trạng rau bị hỏng, quá lứa, bị cạnh tranh với rau vùng xuôi làm giảm giá trị của sản phẩm. Giải quyết vấn đề này, các tổ chức chính trị - xã hội đã vào cuộc giúp người dân bao tiêu sản phẩm.

Người dân xã Quyết Tiến (Quản Bạ) thu hoạch Bắp cải.
Người dân xã Quyết Tiến (Quản Bạ) thu hoạch Bắp cải.

Để phát triển sản xuất rau ổn định, không lo về đầu ra của sản phẩm, hiện nay đã có một số hộ làm đầu mối tổ chức sản xuất liên kết, bao tiêu sản phẩm cho bà con. Điển hình như hộ anh Phùng Minh Thắng, thôn Vĩnh Tiến, xã Quyết Tiến, chia sẻ: “Tôi đã tìm được đầu mối liên kết tiêu thụ rau tại Hà Nội, Hải Dương và về triển khai cho bà con tổ chức sản xuất. Trong đó, tôi cung ứng giống và thu mua sản phẩm cho bà con theo giá thị trường. Tính riêng trong vụ rau năm nay tôi đã liên kết với 30 hộ trồng rau Bắp cải và thu mua hết sản phẩm cho bà con. Các hộ trồng Bắp cải phải đạt được các tiêu chuẩn của thị trường về an toàn vệ sinh thực phẩm, mẫu mã đẹp… thì mới có thể xuất bán đi các siêu thị và chợ đầu mối. Mặc dù mới làm vụ năm nay, song tôi nhận thấy việc liên kết sản phẩm như vậy rất hiệu quả, đem lại thu nhập khá và đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp. Tôi đã có kế hoạch triển khai nhân rộng quy mô liên kết vào các vụ tới”.

Để nâng cao chất lượng, giá trị cây rau, tránh tình trạng “được mùa, mất giá”, huyện Quản Bạ có định hướng tiếp tục mở rộng các mối liên kết đã hình thành, tập trung vào sản xuất rau trái vụ, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân sản xuất đúng theo cơ cấu mùa vụ để nâng cao sản lượng, giá trị kinh tế. Đồng thời, chỉ đạo sản xuất đảm bảo vệ sinh môi trường an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm thương hiệu rau Quản Bạ. Trong đó, xác định liên kết tiêu thụ là vô cùng quan trọng trong sản xuất của nông dân. Có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư liên kết tham gia vào sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho HTX và nông dân. Việc liên kết chuỗi sẽ góp phần mang lại nhiều lợi ích cho không chỉ doanh nghiệp, người sản xuất, mà người tiêu dùng cũng được hưởng lợi thông qua việc được tiếp cận các nông sản an toàn với giá cả cạnh tranh.

Bài, ảnh: LÊ HẢI


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Ghi nhận ở Phòng Giao dịch Agribank Bắc Vị Xuyên
BHG - Trải qua một năm với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Phòng Giao dịch (PGD) Agribank Bắc Vị Xuyên luôn thực hiện tốt sứ mệnh là “trụ đỡ” vững chắc thực thiện các chương trình tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi cho người dân vay vốn phát triển kinh tế, làm giàu trên quê hương.
31/12/2022
Ngành Thuế nỗ lực thu ngân sách nhà nước
BHG - Năm 2022, thu thuế, phí bên cạnh những thuận lợi như: Kinh tế trong nước được hỗ trợ bởi sự chuyển dịch trạng thái coi dịch bệnh Covid-19 là bệnh đặc hữu và việc thúc đẩy triển khai nhanh các gói chính sách tài khóa, tiền tệ trong Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH theo các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ,… còn tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp ngừng nghỉ hoạt động chưa quay lại sản xuất kinh doanh (SXKD); các nhà máy thủy điện phát sinh chi phí đầu vào lớn, hoạt động xây dựng cơ bản có ít khối lượng hoàn thành đề nghị thanh toán,..
31/12/2022
Phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quang Bình
BHG - Với 92% dân số là người dân tộc thiểu số (DTTS), những năm qua, huyện Quang Bình đã nỗ lực thực hiện chính sách dân tộc, thúc đẩy phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS, tạo sinh kế, tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống cho bà con, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. 
30/12/2022
Họp báo công bố số liệu thống kê KT-XH năm 2022
BHG - Chiều 29.12, Cục Thống kê tỉnh tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê KT-XH năm 2022. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng (GRDP) của tỉnh ước đạt 7,62%, vượt mục tiêu của đề ra, tăng cao nhất trong 5 năm qua. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,8%, ước đạt 4.771 tỷ đồng; công nghiệp – xây dựng cơ bản đạt 4.128,3 tỷ đồng, tăng 15,42%; dịch vụ đạt 6.507,5 tỷ đồng, tăng 6,09%. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước đạt 863,28 tỷ đồng. Tổng sản phẩm theo giá hiện hành năm 2022 ước đạt 30.571,1 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 34,24 triệu đồng/người/năm.
29/12/2022