Động lực phát triển

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, theo hướng hiện đại là 1 trong 3 khâu đột phá để đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện và bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc. Nhiều khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh đang hình thành các khu đô thị, nhiều khu dân cư trở thành phố, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao.

Quang cảnh thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Quang Minh

Một góc thị trấn Yên Sơn (Yên Sơn) hôm nay.

Thị trấn Lăng Can (Lâm Bình) mới được công nhận là đô thị loại V.

Thị trấn Na Hang hôm nay.

Xã nông thôn mới Tân Trào (Sơn Dương).

Phóng sự ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục