Tuyên Quang xếp thứ 31 chỉ số PCI

- Ngày 15-4, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2020.

 Lãnh đạo tỉnh dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Năm 2020, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tăng thứ hạng PCI theo đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Tuyên Quang xếp thứ 31, tăng 1 bậc so với năm 2019. Tỉnh dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2020 vẫn là Quảng Ninh, tiếp theo là Đồng Tháp, thứ 3 là Long An, thứ 4 Bình Dương, thứ 5 là Đà Năng. 5 tỉnh đứng cuối bảng xếp hạng là Bạc Liêu, Kiên Giang, Hà Giang, Đắc Nông, Bắc Kạn.

Năm 2021, Tuyên Quang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các thủ tục không cần thiết, tạo điều kiện tốt nhát cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân, bảo đảm tăng chỉ số PCI trên bản xếp hạng.

Tin, ảnh: Thùy Linh

Tin cùng chuyên mục