Người dân, du khách hoà vào không gian văn hoá tuyến phố đèn lồng

- Trong khuôn khổ Chương trình kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021, UBND thành phố Tuyên Quang triển khai tuyến phố đi bộ trên đường Bình Thuận (đoạn từ ngã 8 đến cổng thành Nhà Mạc).

Đông đảo du khách đã phấn khởi, thích thú khi được hoà mình vào không gian văn hoá, văn nghệ, các trò chơi dân gian như: nhảy dây, kéo co, cờ cá ngựa, chơi ô ăn quan…

Đây là bước khởi đầu để tiến tới thành phố Tuyên Quang duy trì tuyến phố đèn lồng và tuyến phố đi bộ vào các tối thứ sáu, thứ bảy hàng tuần, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ.



Người lớn, trẻ em thích thú với các chơi ô ăn quan, cờ cá ngựa, kéo co.

Người dân lưu lại những hình ảnh đẹp tại các điểm check in.

Những bước nhảy khoẻ khoắn, tạo không khí vui tươi, thu hút đông đảo mọi người đến cổ vũ.

Ban Tổ chức đã treo gần 1.000 đèn lồng và lắp đặt nhiều đèn trang trí tạo không gian lung linh huyển ảo.

Đông đảo du khách tham quan, mua sắm tại gian hàng do Hội LHPN thành phố.

Lực lượng công an làm công tác đảm bảo an ninh trật tự tại tuyến phố tạo môi trường tuyến phố an toàn, lành mạnh.

Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục