Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

- Lực lượng Cảnh sát nhân dân, Công an Tuyên Quang luôn khẳng định, phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Lực lượng đã lập những thành tích xuất sắc trong phá án, có nhiều hành động đẹp vì nhân dân, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Tiếp nối những chiến công

Lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Tuyên Quang biên chế ở các đơn vị: Cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội... Xã hội phát triển kèm theo đó là sự gia tăng các loại tội phạm, tính chất, thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt, nguy hiểm hơn... Từ đó, đặt ra nhiệm vụ nặng nề hơn cho lực lượng cảnh sát phải chủ động nắm chắc tình hình, địa bàn. Tất cả vì mục tiêu vì bình yêu cuộc sống nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội. 

6 tháng đầu năm 2021, lực lượng Cảnh sát toàn tỉnh đã phát hiện, điều tra 142 vụ tội phạm về trật tự xã hội, giảm 13,4% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ lệ điều tra các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Nhiều vụ án phức tạp, được đấu tranh triệt phá đã tạo những chuyển biến rõ rệt về trật tự, an toàn xã hội, góp phần bảo vệ thành công các sự kiện chính trị lớn của đất nước. Tiêu biểu như đầu năm 2021, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng Internet có số tiền giao dịch hơn 100 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT đã bắt khởi tố 5 đối tượng trong vụ án, kẻ “đầu trò” là đối tượng Hà Ngọc Thành, sinh 1988, trú tại xã Trung Môn (Yên Sơn).

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh triển khai nhiệm vụ phá án với cán bộ chiến sỹ trong đơn vị.

Cùng thời gian trên, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an toàn tỉnh đã phát hiện, điều tra xử lý 150 vụ, với 187 đối tượng về ma túy. Tổng số ma túy thu giữ được cao gấp gần 8 lần so với cùng kỳ năm 2020. Nổi bật là triệt phá một số chuyên án, đường dây, ổ nhóm mua bán, tàng trữ ma túy có tính chất liên tỉnh được các cấp, các ngành đánh giá cao, nhân dân ghi nhận.

Cuối năm 2020, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã phát hiện 1 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ các tỉnh khác về Tuyên Quang tiêu thụ. Đơn vị đã báo cáo đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án 102.T để đấu tranh làm rõ. Tháng 1 năm 2021, Phòng đã liên tiếp “cất mẻ vó lớn” phá thành công toàn bộ chuyên án, bắt giữ, khởi tố 7 đối tượng tại tỉnh, Hà Giang và Lào Cai; thu giữ hơn 1,6 kg ma túy các loại và nhiều tang vật liên quan.

Thượng tá Phạm Duy Quế, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh chia sẻ, các chuyên án ma túy lớn bị triệt phá đều có tính chất liên tỉnh. Các đối tượng trong và ngoài tỉnh cấu kết “tuồn hàng” vào tỉnh tiêu thụ. Chúng huy động một số đối tượng nghiện hút, được trang bị vũ khí nóng, phân công vai trò, nhiệm vụ chặt chẽ từng mắt xích và dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Với quyết tâm không khoan nhượng tội phạm, lực lượng đã khắc phục khó khăn, gian khổ để đưa những kẻ phạm tội ra ánh sáng, chịu sự trừng trị của pháp luật.

Hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân 

Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đã được cán bộ, chiến sỹ lực lượng cảnh sát nhân dân Công an toàn tỉnh cụ thể hóa vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Hiệu quả vừa đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội, vừa đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Từ tháng 3 đến tháng 6, chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử cho nhân dân trên địa bàn tỉnh được Công an toàn tỉnh triển khai quyết liệt, đạt kết quả ngoài sự mong đợi. Bộ Công an đánh giá Công an tỉnh xếp hạng 3/63 đơn vị Công an cấp tỉnh. 

Để hoàn thành chỉ tiêu cấp trên 500.000 CCCD, Công an tỉnh đã huy động hơn 900 cán bộ chiến sỹ, chủ yếu là lực lượng cảnh sát. Khẩu hiệu “làm hết việc chứ không làm hết giờ”, đã được cán bộ chiến sỹ mỗi tổ cấp CCCD cụ thể hóa trong suốt chiến dịch. 

Ông Bàn Văn Dưỡng, xã Hùng Đức (Hàm Yên) chia sẻ, cũng như bao người dân khác ông đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của lực lượng cảnh sát nhân dân trong quá trình làm CCCD. Lực lượng công an về tận địa phương, làm việc cả ngày và đêm không quản ngày mưa, nắng tạo thuận lợi tối đa cho nhân dân trong khi làm CCCD.

Từ đầu năm 2021 đến nay, đã có hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát nhân dân toàn tỉnh phối hợp cùng các lực lượng khác làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, trực tiếp tham gia bảo vệ bầu cử, thực hiện những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Nhiều tấm gương bất chấp hiểm nguy cứu người trong lũ lụt; tình nguyện hiến máu cấp cứu người bị nạn trong lúc nguy cấp... được nhân dân đánh giá cao. 

Có thể kể như, ngày 11-6, Đại úy Hoàng Ngọc Hào, Phó trưởng Công an xã Kiến Thiết (Yên Sơn) cùng với đồng chí cán bộ thôn dũng cảm lao mình xuống dòng lũ dữ cứu sống được ông Trần Văn Nam, trú tại thôn Đồng Đi, xã Kiến Thiết. 

Trưa 5-4, trên Quốc lộ 2 đoạn qua xã Yên Phú (Hàm Yên) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe tải. Công an huyện Hàm Yên có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc. Đồng thời, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện nạn nhân vụ tai nạn là bà Dương Thị Công, trú tại xã Yên Lâm (Hàm Yên) đang nguy kịch cần tiếp máu khẩn cấp. Trước thông tin đó, hai đồng chí cảnh sát Công an huyện là Thiếu tá Tạ Anh Tùng và Thượng sỹ Nguyễn Văn Minh đã nhanh chóng đến trung tâm y tế huyện tình nguyện hiến máu. Nhờ được truyền máu kịp thời nên đã cứu sống được bà Công khỏi cơn nguy kịch.

Những đóng góp của lực lượng Cảnh sát nhân dân góp phần vào thành tích chung của Công an Tuyên Quang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.       

Bài, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục