Cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản

- Đối tượng phạm tội đa phần là người nghiện ma túy, thanh niên lêu lổng, ham chơi, lười lao động. Khi xảy ra mất trộm tài sản người dân chưa chủ động trình báo Công an nên khó khăn cho công tác điều tra, thu hồi tài sản trả lại cho nhân dân. 

Công an xã Thái Bình (Yên Sơn) kiểm tra, hướng dẫn nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản
 cho các thành viên Ban tự quản giáo họ Yên Thịnh.

Theo Công an tỉnh, tội phạm trộm cắp tài sản hoạt động với phương thức, thủ đoạn đa dạng. Chúng thường đột nhập vào nhà dân, cửa hàng, trụ sở cơ quan đơn vị lấy trộm những đồ có giá trị như: máy tính xách tay, điện thoại di động; cậy phá két sắt để lấy đi tiền, vàng...  Gần đây, nổi lên các đối tượng trộm cả thanh thép trên cột điện cao thế, bậc lên xuống bằng kim loại... Đối tượng phạm tội đa phần là người nghiện ma túy, thanh niên lêu lổng, ham chơi, lười lao động. Khi xảy ra mất trộm tài sản người dân chưa chủ động trình báo Công an nên khó khăn cho công tác điều tra, thu hồi tài sản trả lại cho nhân dân. 

Điển hình, ngày 8-2, Công an thành phố Tuyên Quang tiếp nhận tin báo của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Lam Sơn (Nhà máy Thủy điện Sông Lô 8B) về việc các cột cao thế số 127, 128 tại địa phận phường Hưng Thành và xã Kim Phú bị kẻ gian lấy trộm 41 thanh thép V giằng chéo cột điện 110 KV, giá trị khoảng 20 triệu đồng. Công an thành phố đã triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ và xác định đối tượng trộm cắp số tài sản trên là Trịnh Văn Chấp, sinh năm 1993, trú tại thôn Làng Rào, xã Đức Ninh (Hàm Yên). Chấp khai nhận đã lấy trộm thanh thép cột điện cao thế trong tháng 1-2022. Số thanh thép trộm được, Chấp mang bán sắt vụn để lấy tiền tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy. Đồng thời, Chấp còn khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp tương tự 3 vụ trên địa bàn huyện Yên Sơn, Hàm Yên.

Đầu tháng 3 này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hùng, sinh 1985, trú tại thôn Gò Cao, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) về tội trộm cắp tài sản. Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, dọc tuyến Quốc lộ 37 liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản. Đối tượng đi ô tô tải đi dọc tuyến đường khi phát hiện người dân có sơ hở lén lút trộm cắp tài sản rồi bỏ vào thùng xe, rời khỏi hiện trường. Tài sản bị mất trộm ở ngoài sân, giáp đường như: bàn ghế, bậc lên xuống bằng kim loại, thang gấp... 

Trước tình hình trên, Công an huyện Sơn Dương đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định đối tượng gây ra các vụ trộm là Nguyễn Văn Hùng. Đối tượng Hùng đã khai nhận thực hiện 16 vụ trộm trên địa bàn huyện Sơn Dương, tổng giá trị tài sản lấy trộm trên 14 triệu đồng. Hùng là người nghiện ma túy. Điều đáng nói, tài sản bị mất trộm để ngay trong sân, cửa nhà, vỉa hè không có khóa nên đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội. Do hay lái ô tô tải đi giao hàng tại Tuyên Quang khi đi thấy ven đường nhiều hộ dân để đồ đạc trong sân, vỉa hè không khóa, không trông coi nên Hùng nảy sinh và  thực hiện liên tiếp các vụ trộm.

Trung tá Đỗ Mạnh Phú, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh khuyến cáo, song song với sự quyết liệt của cơ quan chức năng thì để giảm thiểu tội phạm trộm cắp tài sản mỗi người dân, cơ quan, đơn vị cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của mình không tạo sơ hở cho kẻ gian. Các hộ, cơ quan, đơn vị không nên cất giữ nhiều tiền mặt, vàng, đồ trang sức tại nhà. Các gia đình cần sử dụng các loại khóa tốt có chức năng chống trộm; trang bị camera giám sát hoặc chuông báo động chống trộm. Nếu không may khi xảy ra mất trộm tài sản hoặc khi phát hiện những người lạ, có biểu hiện khả nghi cần báo ngay cho Cơ quan Công an gần nhất xử lý kịp thời.

Bài, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục