Chuyển biến về trật tự đô thị, an toàn giao thông ở phường Tân Quang

- UBND phường Tân Quang (TP Tuyên Quang) đã tổ chức các đợt ra quân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đã tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng văn minh đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn.

Tháng 8-2021, phường Tân Quang đã tổ chức thành lập 2 tổ công tác ra quân thực hiện công tác lập lại trật tự đô thị và công tác phòng chống dịch Covid-19. Sau gần 3 tháng triển khai, việc lập lại mỹ quan đô thị trên địa bàn phường đã thay đổi rõ rệt, các tuyến đường thông thoáng hơn, các hộ kinh doanh đã cơ bản chấp hành quy định về trật tự đô thị, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè như trước. Đặc biệt, trên tuyến đường Chiến Thắng - Sông Lô, đoạn chợ đêm trước kia, tiểu thương thường xuyên chiếm dụng lòng đường, vỉa hè họp chợ. Nay chợ đêm được di chuyển về xã Lưỡng Vượng, tuyến đường này đã được trả lại sự thông thoáng, bảo đảm an toàn giao thông. Chị Trần Thu Thúy, phường Tân Quang chia sẻ, tuyến đường thông thoáng, không còn cảnh ắch tắc giao thông cục bộ như trước. Tới đây tuyến đường 2 bên bờ sông hoàn thành sẽ tạo nên diện mạo mới cho phường, cho thành phố Tuyên Quang.

Đoạn đường qua cổng chợ Tam Cờ, phường Tân Quang (TP Tuyên Quang) trước đây là nơi tập kết hàng chợ đêm giờ đường thông, hè thoáng, đảm bảo an toàn giao thông.

Phường Tân Quang hiện có trên 1.100 hộ kinh doanh, 38 khách sạn và nhà nghỉ, 67 hộ kinh doanh vận tải. Doanh thu xã hội từ các cơ sở dịch vụ, du lịch hàng năm đạt trên 100 tỷ đồng. Để đảm bảo trật tự giao thông, mỹ quan đô thị, thời gian qua cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền, phường Tân Quang đã tổ chức nhiều đợt ra quân giải tỏa các mái che, mái vảy chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán. Đại bộ phận nhân dân đã tự giác chấp hành các quy định về trật tự đô thị, thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân chưa chấp hành tốt các quy định về trật tự đô thị, vẫn bày bán hàng trên vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.  Trung tá Lê Vinh, Phó trưởng Công an phường Tân Quang cho biết: Sau khi chợ đêm chuyển về xã Lưỡng Vượng cơ bản tiểu thương đã chấp hành tốt. Tuy nhiên, còn một số tiểu thương vẫn bám trụ lại vì thế trong thời gian tới, công an phường tiếp tục nhắc nhở, cương quyết xử lý nghiêm vi phạm, đảm bảo hè phố xanh - sạch - đẹp.

UBND phường Tân Quang đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức phường, tổ trưởng tổ dân phố phối hợp với lực lượng công an, tổ chức ký cam kết tất cả các hộ kinh doanh trên địa bàn phường về thực hiện chấp hành các quy định về trật tự đô thị. Để người dân nghiêm túc chấp hành, Công an phường phối hợp với các lực lượng kiểm tra 2 lần/ngày trên địa bàn. Cùng với công tác tuần tra, kiểm soát, thông qua hình ảnh camera tại các trục đường ghi lại hành vi của tổ chức, cá nhân vi phạm trên lĩnh vực trật tự đô thị, an toàn giao thông, UBND phường gửi giấy mời người vi phạm lên phường nhắc nhở lần thứ nhất, nếu tái phạm sẽ tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm.  

Đồng chí Vũ Xuân Quỳnh, Chủ tịch UBND phường Tân Quang khẳng định, trong thời gian tới, chính quyền, công an phường tiếp tục phối hợp với các lực lượng của thành phố làm tốt quản lý đô thị, bám nắm địa bàn, kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn.

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục