Công an chính quy: Nòng cốt giữ gìn an ninh ở cơ sở

- Đến nay, Công an tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức lực lượng công an chính quy tại 128/128 xã, thị trấn (gọi chung là Công an xã) trên địa bàn tỉnh. Lực lượng công an chính quy về xã đã khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Công an xã Tân Thành (Hàm Yên) tuyên truyền pháp luật cho nhân dân thôn 3 Thuốc Hạ. 

Hơn 2 năm qua, Công an tỉnh đã triển khai đúng lộ trình từ việc bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã và vừa qua đã hoàn thành tổ chức Công an xã chính quy (Thay cho tổ chức Công an xã bán chuyên trách trước đây). Công an xã chính quy là một trong 4 cấp của Công an nhân dân (Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã). Hiện nay, 100% công an xã đã bố trí đủ chức danh trưởng, phó trưởng và công an viên theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an, quân số đảm bảo 5,2 cán bộ/đơn vị.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, từ khi triển khai Công an chính quy về xã, tình hình an ninh trật tự ở cơ sở đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật giảm qua từng năm. Cụ thể, tội phạm về trật tự xã hội năm 2020 giảm 6,21% so với năm 2019; năm 2021 giảm 5,42% so với năm 2020. Công an xã đã có những đóng góp vào thành tích nổi bật của công an toàn tỉnh trong thời gian qua, tiêu biểu là bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ thành công các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh; không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ. Công an chính quy ở xã là tuyến đầu trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm nhiệm công việc ở chốt kiểm dịch; tham gia truy vết, cách ly nhanh người có liên quan đến ca F0, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 tạo niềm tin cho nhân dân.

Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận, xử lý, giải quyết hàng trăm vụ việc tại cơ sở, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Tháng 9- 2021, Công an xã Sơn Nam (Sơn Dương) đã tham gia phối hợp triệt phá 1 vụ gồm 4 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ trên 20 gram ma túy các loại. Từ việc đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đêm 30-12-2021, Công an xã Tân Thành (Hàm Yên) khi đang tiến hành tuần tra đã phát hiện, kịp thời ngăn chặn, xử lý nhóm 14 thanh niên trên địa bàn xã đang tụ tập, chuẩn bị đánh nhau và thu giữ 2 con dao, 1 tuýp sắt, 1 gậy sắt cùng nhiều gậy gỗ, tre khác. Nhóm thanh niên có độ tuổi từ 15 -18 này đều khai nhận đang tụ tập chuẩn bị đánh nhau với một nhóm thanh niên khác ở xã Nhân Mục (Hàm Yên) để giải quyết mâu thuẫn. Rất may vụ việc được Công an xã ngăn chặn kịp thời, tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc.

Công an xã Thái Bình (Yên Sơn) tham mưu chính quyền xã triển khai hiệu quả mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn.

Ông Phùng Văn Sinh, dân tộc Mông, thôn 3 Thuốc Hạ, xã Tân Thành (Hàm Yên) vui mừng bày tỏ: Cũng như bao người dân khác, ông rất vui và yên tâm khi Công an chính quy về xã vì an ninh trật tự ở thôn, xã luôn được giữ vững. Ông còn được Công an xã đến tận nhà tuyên truyền pháp luật, cảnh báo nhiều thủ đoạn lừa đảo, vận động không tin, nghe theo lời kẻ xấu và chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chính sự gần gũi đó càng khiến ông thêm tin tưởng vào lực lượng Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.  

Đồng chí Đỗ Hữu Ngọc, Chủ tịch UBND xã Tân Thành (Hàm Yên) khẳng định, từ việc nắm chắc địa bàn, Công an xã đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã giải quyết kịp thời những vụ việc nảy sinh ngay từ ban đầu, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp. Công an xã đã phát huy vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... qua đó góp phần để xã về đích xây dựng nông thôn mới trong năm 2021.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu của lực lượng Công an xã làm tốt công tác giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Tiêu biểu như, Công an xã Thái Bình (Yên Sơn) đã phát huy vai trò nòng cốt xây dựng xã Thái Bình trở thành điển hình của tỉnh về Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021. Công an xã Tân Thành (Hàm Yên) nỗ lực giữ vững duy trì tiêu chí 19.2 (Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên; không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã được kiềm chế...) góp phần đưa xã Tân Thành về đích nông thôn mới đúng lộ trình trong năm 2021.

Hay như cá nhân Thượng úy Quan Văn Hùng, Phó trưởng Công an xã Lăng Can (Lâm Bình), Thượng úy Đặng Quốc Trung, Công an viên xã Minh Hương (Hàm Yên) được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021. Cả 2 đồng chí đã khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, luôn gần gũi nhân dân, nắm chắc địa bàn, kịp thời đề xuất, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các vụ việc, không để phát sinh phức tạp kéo dài. Từ đó đã tạo được những chuyển biến tích cực về an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực tế, việc đưa Công an chính quy về xã là chủ trương hợp lòng dân, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đúng theo hướng tổ chức Công an nhân dân “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Tuy nhiên khó khăn hiện nay là cán bộ chiến sỹ Công an chính quy được đào tạo bài bản nhưng thiếu kinh nghiệm thực tiễn ở cơ sở; điều kiện phòng làm việc và nơi ở còn tạm, nhất là ở xã vùng sâu, vùng xa...

Để khắc phục vấn đề này, Công an tỉnh đã, đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ Công an xã như: Mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và ưu tiên đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho Công an xã. Từ nay đến năm 2026, Công an tỉnh phấn đấu hoàn thành xây dựng mới 50 trụ sở công an xã, thị trấn.

Bài, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục