Đẩy mạnh tuyên truyền ATGT trong học sinh

- Năm học mới 2021-2022, toàn tỉnh có trên 224.000 học sinh các cấp. Cùng với việc triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ gìn trật tự tại các cổng trường học, các trường học đã lên kế hoạch tuyên truyền xuyên suốt trong năm học phù hợp với từng cấp học.

Ở bậc học mầm non, các em được làm quen với phương tiện giao thông, đèn tín hiệu, cách lên xuống xe an toàn, đội mũ bảo hiểm đúng cách…; các em học sinh bậc tiểu học được giáo dục về an toàn giao thông qua hoạt động trải nghiệm, làm quen với biển báo giao thông; học sinh khối THCS và THPT được nghe tuyên truyền và ký cam kết tuân thủ Luật Giao thông đường bộ…

Học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Huyên trong buổi sinh hoạt ngoại khóa “Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT năm học 2021 - 2022”.

Tại chương trình ngoại khóa “Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT năm học 2021 - 2022” được tổ chức vào ngày 13-9 vừa qua, hơn 1.400 học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Huyên (TP Tuyên Quang) đã được nghe phổ biến kiến thức về ATGT, văn hóa giao thông, các biện pháp phòng tránh tai nạn và xử lý những tình huống nguy hiểm. Em Nguyễn Mạnh Tuấn, lớp 10A6 cho biết, thông qua buổi ngoại khóa, chúng em đã được tham gia giải quyết nhiều tình huống giao thông thiết thực. Chúng em cũng hiểu rằng, để tham gia giao thông an toàn cần bắt đầu duy trì những việc nhỏ nhất như đội mũ bảo hiểm đúng cách, đi đúng làn đường, không dàn hàng ngang, chấp hành tín hiệu giao thông đường bộ…

Đồng chí Thiếu tá Vũ Hoàng Anh Tuấn - Phó Đội trưởng Đội CSGT trật tự, Công an thành phố cho biết, tại các buổi ngoại khóa tuyên truyền về an toàn giao thông cho các em học sinh, đội đã hướng dẫn học sinh tìm hiểu các biển báo giao thông, cách đội mũ bảo hiểm đúng cách để bảo đảm an toàn. Đội cũng tập trung tuyên truyền những lỗi mà học sinh thường mắc phải như không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, vượt đèn đỏ, đi xe máy khi chưa đủ tuổi…

Các hình thức tuyên truyền về trật tự ATGT cũng được tổ chức đa dạng như xây dựng tiểu phẩm, sân khấu hóa, xem các hình ảnh, phim tư liệu về tai nạn giao thông, xử lý tình huống giao thông, thi vẽ tranh ATGT… Từ đó nhằm đảm bảo tính thiết thực, hấp dẫn, dễ nhớ, dễ hiểu, góp phần đem lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền về ATGT.  Em Nguyễn Phương Thảo, lớp 1A, Trường Tiểu học Ỷ La nói, em thích nhất vẽ tranh về các chú cảnh sát giao thông. Để tham gia giao thông an toàn, em sẽ luôn đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, quan sát thật kỹ trước khi qua đường…

Việc nâng cao nhận thức cho học sinh khi tham gia giao thông được các cấp, các ngành triển khai mạnh mẽ, qua đó nhằm giảm thiểu những tai nạn đáng tiếc không may xảy ra. Từ đó góp phần tạo môi trường an toàn để các em học sinh học tập và phát triển toàn diện.

Bài, ảnh: Thùy Lê

Tin cùng chuyên mục