Dùng thuyền vận chuyển pháo nổ từ Campuchia về Việt Nam trong đêm

Đêm 12/1, lực lượng Biên phòng tỉnh Kon Tum bắt được 1 trong 2 đối tượng sử dụng thuyền gỗ vận chuyển pháo từ Campuchia vượt sông Sa Thầy về Việt Nam.

Vụ việc được Tổ tuấn tra Đồn Biên phòng Sê San phối hợp với Đội Đặc nhiệm- Phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum phát hiện lúc 21h đêm qua 12/1 trên sông Sa Thầy, khu vực Mốc 24.5 thuộc địa phận thôn 8, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai.

Đối tượng Trần Văn Nhật cùng số pháo bị thu giữ

Tại thời điểm trên, phát hiện 2 đối tượng điều khiển thuyền gỗ vượt sông Sa Thầy hướng từ Campuchia về Việt Nam, Tổ tuần tra lực lượng Biên phòng tổ chức đón bắt.

Hai đối tượng bỏ thuyền nhảy xuống sông hòng tẩu thoát. Quá trình truy đuổi lực lượng Biên phòng bắt giữ được Trần Văn Nhật, 44 tuổi, thường trú tại làng Klong, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Kiểm tra 5 bao tải thu giữ tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chứa 180kg pháo.

Theo VOV.vn

Tin cùng chuyên mục