Tăng tuyên truyền, giảm tình trạng xuất cảnh trái phép

- Lực lượng Công an toàn tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, cảnh báo những hệ lụy, rủi ro tiềm ẩn khi công dân xuất cảnh trái phép. Đồng thời, quyết liệt đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, giảm tình trạng xuất cảnh trái phép, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Theo Trung tá Trần Anh Tuyên, Đội trưởng Đội Xuất nhập cảnh, Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh, qua đánh giá, đa số trường hợp công dân trên địa bàn tỉnh xuất nhập cảnh trái phép đều sang “lao động chui” bên Trung Quốc. Hầu hết, họ có kinh tế khó khăn, người dân tộc thiểu số, sống vùng sâu, vùng xa, thiếu thông tin, không lường hết rủi ro, nguy hiểm tiềm ẩn khi “làm việc chui” nơi xứ người. Một số người do bị lôi kéo, dụ dỗ của kẻ xấu từng sinh sống lao động bên Trung Quốc. Những người này am hiểu cách thức đi lại, có móc nối với các chủ xưởng, nhà máy, xí nghiệp ở bên đó đang cần lao động. Các đối tượng này về quê tìm người, rồi đưa họ qua bên Trung Quốc lao động để hưởng chi phí môi giới…

Phòng An ninh Đối ngoại, Công an tỉnh phối hợp tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực xuất nhập cảnh cho người dân thôn Khuân Hẻ, xã Kim Quan (Yên Sơn).

Công an tỉnh xác định, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật giúp nhân dân hiểu rõ về hệ lụy khi xuất cảnh trái phép sẽ tạo những hiệu quả tích cực, giảm đáng kể ngăn chặn tình trạng xuất cảnh trái phép. Từ năm 2018 đến nay, lực lượng Công an đã phối hợp tổ chức hơn 300 buổi tuyên truyền về lĩnh vực xuất nhập cảnh cho trên 40.000 lượt người chủ yếu ở vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số… giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, kéo giảm nạn xuất cảnh trái phép. Nếu năm 2018, tỉnh ta ghi nhận có tới 2.018 lượt xuất cảnh trái phép, thì năm 2019 giảm còn 1.702 lượt, đặc biệt từ năm 2020 đến nay chỉ còn 92 lượt.    

Tháng 3 vừa qua, Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Yên Sơn và Công an xã, Đoàn xã Kim Quan tổ chức tuyên truyền pháp luật, hoạt động tình nguyện tại thôn Khuân Hẻ, xã Kim Quan (Yên Sơn) mang lại hiệu quả rõ rệt. Các cán bộ chiến sỹ Công an đã thông tin đến hơn 100 người dân về tình hình an ninh trật tự, đưa những cảnh báo rủi ro, hệ lụy tiềm ẩn khi đi xuất cảnh trái phép; không chỉ rủi ro về pháp lý, thậm chí có cả người tử vong…  

Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an cấp huyện đẩy mạnh đấu tranh, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực xuất nhập cảnh. Từ năm 2018 đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đấu tranh, khai thác 723 trường hợp công dân xuất cảnh trái phép bị bắt, trả về địa phương. Cơ quan Công an đã củng cố hồ sơ, tài liệu, lập biên bản, ra quyết định xử phạm hành chính 325 trường hợp với tổng hơn 1,2 tỷ đồng. Công an tỉnh đã khởi tố 9 vụ/17 bị can về tội danh “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”; khởi tố 1 vụ/1 bị can về tội “Vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh trái pháp luật”.

Thực tế, công tác đấu tranh, ngăn chặn tình trạng công dân xuất cảnh trái phép đã đạt kết quả đáng mừng, giữ vững ninh trật tự, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh ta. Dự báo thời gian tới, do nhu cầu tìm kiếm việc làm nhất là vùng nông thôn, dịch bệnh từng bước được kiểm soát dễ dẫn tới tình trạng nhiều công dân tìm cách xuất cảnh trái phép sang “lao động chui” ở Trung Quốc. Do đó, đòi hỏi lực lượng Công an cần nắm chắc tình hình địa bàn; tăng cường tuyên truyền, vận động và tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tạo sức răn đe, không để xảy ra phức tạp về xuất cảnh trái phép.                                                       

Bài, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục