Tập trung lực lượng bảo vệ an toàn dịp Tết

- Với mục tiêu để nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, Công an toàn tỉnh đã và đang tập trung lực lượng, phương tiện triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trong dịp trước, trong và sau Tết (từ giữa tháng 12- 2021 đến giữa tháng 2-2022), Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời vấn đề phức tạp phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Các lực lượng phối hợp tăng cường những biện pháp phòng ngừa tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật; quyết liệt đấu tranh, trấn áp với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy,…

Các lực lượng tiếp tục siết chặt quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, trọng tâm là lĩnh vực quản lý cư trú, xuất nhập cảnh; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống, cháy nổ… Song song với đó, các đơn vị Công an tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo về những phương thức, thủ đoạn mới hoạt động của các loại tội phạm để người dân cảnh giác, phòng ngừa.

Lực lượng Công an huyện, xã làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại chương trình Tết ấm vùng cao diễn ra
tại thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang (Lâm Bình) đầu tháng 1-2022.

Thượng tá Ma Đình Chầm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh cho biết: thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT trong dịp Tết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đội nghiệp vụ, đảm bảo quân số thường trực, cơ động sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ. Nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ an toàn tuyệt đối những mục tiêu chính trị, kinh tế trọng yếu của tỉnh, những sự kiện chính trị, văn hóa lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh. Đơn vị đã tổ chức nhiều tổ tuần tra kiểm soát liên tục trên các tuyến, khu vực trọng điểm từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, nhằm phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm, đảm bảo ANTT.

Với tinh thần quyết liệt, sau gần 1 tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng Công an toàn tỉnh đã lập được nhiều thành tích đáng khích lệ, góp phần quan trọng đảm bảo ANTT. Thống kê trong nửa tháng đầu cho thấy, các đơn vị đã phát hiện, điều tra 15 vụ với 21 đối tượng phạm pháp hình sự; triệt phá 30 vụ với 36 đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện, khởi tố 6 vụ với 6 bị can phạm tội về kinh tế, môi trường; phát hiện, xử lý 8 vụ với 33 đối tượng đánh bạc. Các đơn vị đã bắt, vận động đầu thú 4 đối tượng truy nã; vận động, tiếp nhận 113 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động qua tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, xử lý 1.134 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, nổi bật là phát hiện 1 trường hợp tàng trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể, ngày 29-12- 2021, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh trong quá trình xử lý vi phạm giao thông đã phát hiện Nguyễn Minh Hải, sinh năm 1987, trú tại tổ 9, phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang) tàng trữ trái phép 0,442 gam ma túy đá trong cốp xe. Vụ việc được bàn giao cho Công an thành phố Tuyên Quang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Để đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi gia đình, mỗi người dân cũng cần nâng cao trách nhiệm chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, đề cao cảnh giác phòng, chống tội phạm nhất là tội phạm trộm cắp, lừa đảo trên không gian mạng, phòng ngừa hỏa hoạn...       

Bài, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục